Hội LHPN Nam Định: xây dựng, duy trì các mô hình phòng chống HIV/AIDS

27/07/2011
Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS, những năm qua, Hội LHPN Nam Định đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, CLB phụ nữ, sinh hoạt nhóm nhỏ cặp vợ chồng…

Các cấp Hội phối hợp với y tế cơ sở tổ chức chiến dịch tuyên truyền kiến thức phòng, chống HIV/AIDS, chú trọng tới các địa bàn có đông người đi làm ăn xa, các khu du lịch, những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao. Ở các xã có đông người nhiễm HIV/AIDS, Hội LHPN phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ những người bị lây nhiễm, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao để vận động họ tham gia CLB “Đồng cảm”.

Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã thành lập, duy trì hoạt động của 4 CLB “Đồng cảm” tại các phường: Hạ Long, Nguyễn Du, Cửa Nam (TP. Nam Định) và xã Nam Thanh (Nam Trực). Các CLB sinh hoạt định kỳ hàng tháng, các thành viên được chia sẻ, giúp đỡ, tư vấn, nâng cao kiến thức mọi mặt về cuộc sống gia đình, từ đó bớt đi những mặc cảm về bản thân. Cùng với việc sinh hoạt tại CLB, các thành viên tích cực tham gia các hoạt động tại cộng đồng như tư vấn, chăm sóc, thăm hỏi động viên, tặng quà các đối tượng nhân dịp lễ tết.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã thành lập và 4 CLB “Nữ tuổi vị thành niên”, “Các bà mẹ có con tuổi vị thành niên” tại xã Nghĩa Hồng và thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng). Với hình thức sinh hoạt phong phú, các CLB thực sự là “mái nhà chung” của các thành viên, thu hút khá đông các tầng lớp phụ nữ tham gia học tập nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống HIV/AIDS của cán bộ, hội viên phụ nữ. Năm 2010, Hội Phụ nữ các cấp phối hợp với Trạm Y tế các xã, Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện tổ chức tuyên truyền, tư vấn kiến thức CSSKSS, KHHGĐ, làm mẹ an toàn, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS…, thu hút 27.593 lượt người tham gia. Trong Tháng cao điểm chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức truyền thông tại xã Tân Thịnh (Nam Trực) và xã Giao Tiến (Giao Thủy), thu hút trên 350 người là hội viên phụ nữ, phụ nữ có nguy cơ cao, thành viên gia đình có người nhiễm HIV/AIDS tham gia. Công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS còn được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội cơ sở lồng ghép với tuyên truyền về CSSKSS, KHHGĐ vào các buổi sinh hoạt của chi hội, hoặc được lồng vào các hội thi, các buổi giao lưu, liên hoan văn hóa văn nghệ như các hội thi: “Người điều hành giỏi”, “Cán bộ hội cơ sở giỏi”… Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh phát hành hàng nghìn cuốn thông tin có đăng tải nội dung phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và sổ tay phòng chống ma túy, mại dâm làm tài liệu cho các cơ sở hội tổ chức sinh hoạt, học tập. Các cấp hội vận động cán bộ, hội viên tích cực giáo dục, tư vấn các đối tượng nhiễm HIV để tránh lây nhiễm sang cộng đồng, vận động hội viên không xa lánh, kỳ thị với các gia đình, các đối tượng nhiễm HIV/AIDS...

Phát huy hiệu quả từ các mô hình và công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, thời gian tới các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức phòng, chống HIV/AIDS với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình CLB “Đồng cảm”, CLB “Nữ tuổi vị thành niên”, CLB “Các bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, các CLB phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc… Cùng với việc tổ chức các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ những người nhiễm HIV/AIDS, Hội LHPN các cấp tích cực khai thác các nguồn vốn, tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn, gia đình có người nghiện ma túy đã cai, gia đình có người nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ có nguy cơ cao được học nghề, vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Lồng ghép các hoạt động phòng, chống AIDS với việc thực hiện phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X đề ra./.

Theo Baonamdinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video