Hội LHPN Phú Thọ: Truyền thông tăng cường bình đẳng giới và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

17/08/2009
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chiến dịch truyền thông tăng cường bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình với chủ đề “Vì một mái nhà không có bạo lực” cho trên 1000 cán bộ, hội viên, phụ nữ và ra mắt "Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc", phòng chống bạo lực gia đình tại các đơn vị điểm: Dị Nậu (Tam Nông), Chí Tiên (Thanh Ba), Đào Xá (Thanh Thủy).

Cùng thời gian này, Hội cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho trên 600 học viên là Chủ tịch Hội phụ nữ các xã; Ban chỉ đạo PCBLGĐ, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và các hội viên nòng cốt của xã.

Trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu về Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cộng đồng; quy trình phối hợp giải quyết các vụ, việc liên quan đến bạo lực gia đình; vai trò của cộng đồng trong tham gia các hoạt động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng điều hành câu lạc bộ và hướng dẫn cách sử dụng tài liệu truyền thông, lập kế hoạch hoạt động cho câu lạc bộ; kỹ năng tư vấn, hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình; vai trò của cộng đồng trong tham gia phòng, chống bạo lực gia đình…

Đây là những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của nhân dân và phụ nữ về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền đến các khu dân cư của xã điểm để người dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần phấn đấu xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Nguyễn Huyền
Hội LHPN Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video