Hội LHPN phường Yên Nghĩa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và thiết thực

11/09/2013
Để việc học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao, trong 2 năm qua, Hội LHPN phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội và của địa phương. Hội xác định, mỗi Chi hội có một cách làm, một mô hình riêng nhưng phải hiệu quả, nhất là mô hình tiết kiệm, vệ sinh môi trường, đền ơn đáp nghĩa.

Phường Yên Nghĩa có 15.000 nhân khẩu, 1.546 hội viên sinh hoạt ở 17 chi hội.Trong 02 năm qua, Hội LHPN phường Yên Nghĩa đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện các phong trào thi đua, với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang”... Hội LHPN phường Yên Nghĩa đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản Chỉ thị 03-CT/TW, Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 31/12/2011 của Đảng ủy phường về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới 100% Chi hội. Đồng thời đưa nội dung học và làm theo lời Bác vào nội dung sinh hoạt của Hội, Chi hội hàng tháng; lồng ghép vào các hội thi, giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, tọa đàm, viếng Lăng Bác, thăm quan và học tập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thi đua của Hội, Chi hội và cán bộ, hội viên vào cuối năm. Hội LHPN phường cũng đã tổ chức cho cán bộ Hội đăng ký và thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bình xét, lựa chọn tập thể và cá nhân tiêu biểu để đăng ký xây dựng các điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ theo sự chỉ đạo của Quận Hội, của Đảng ủy phường.

Kết quả là đến nay, 17/17 chi hội, 19/19 Ủy viên Ban Chấp hành Hội, 52/52 cán bộ chi hội, 1.546/1.546 hội viên Hội LHPN phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đã đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội LHPN phường đã lựa chọn 02 tập thể là Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 17 làm điểm về thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 15 làm điểm thực hiện “06 không” trong công tác quản lý đô thị; lựa chọn 02 cá nhân tiểu biểu làm điểm thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa, nuôi dạy con tốt và điểm xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc, sản xuất kinh doanh giỏi.

Để việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thực sự đi vào chiều sâu, Hội LHPN phường Yên Nghĩa xác định: Học tập và làm theo Bác không thể chung chung mà phải bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, hội viên nào cũng có thể làm được. Mỗi Chi hội có một cách làm, một mô hình riêng nhưng phải hiệu quả, nhất là mô hình tiết kiệm, vệ sinh môi trường, đền ơn đáp nghĩa.

Học theo đức tính tiết kiệm của Bác, năm 2012 Hội LHPN phường đã thành lập 04 tổ tiết kiệm theo chi hội, hàng tháng mỗi hội viên tham gia Tổ tiết kiệm đóng 10.000 đồng để lấy vốn giúp các gia đình hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Sau 01 năm triển khai, đã có 255 hội viên tham gia tổ tiết kiệm với số tiền tiết kiệm là 17,5 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm trên đã giải quyết cho 04 lượt hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay không lãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, Hội LHPN phường Yên Nghĩa đã thực hiện mô hình chăm sóc các phần mộ liệt sỹ và hàng cau “tri ân” (50 cây) tại Nghĩa trang liệt sỹ địa phương. Theo đó, mỗi quý 03 chi hội phụ nữ Tổ dân phố tổ chức dọn vệ sinh, nhặt cỏ nghĩa trang và chăm sóc cây. Mô hình đã thu hút 10 cán bộ, hội viên tham gia/buổi.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường còn chỉ đạo 17/17 Chi hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào “Gọn nhà - Sạch phố - Đẹp Thủ đô”, thực hiện mô hình đoạn đường tự quản, tuyến phố văn minh đô thị. Đến nay 17/17 Chi hội duy trì nề nếp làm vệ sinh môi trường ở các tuyến đường Tổ dân phố theo định kỳ vào sáng chủ nhật hàng tuần; mỗi quý tổng vệ sinh môi trường toàn phường. Điển hình là mô hình Đoạn đường phụ nữ tự quản “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” của Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 15 và 17, tuyến phố vệ sinh văn minh đô thị của Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 10 và 11.

Ngoài những mô hình điển hình ấy, nhiều phong trào, cuộc vận động cũng đã được Hội, các Chi hội phụ nữ phường thực hiện khá thành công như cuộc vận động “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”, Ngày hội “Tấm lòng nhân ái”, Ngày hội “Thắp lửa yêu thương”, phong trào nuôi con khỏe dạy con ngoan, phong trào nói không với bạo lực gia đình, xây dựng mô hình “Gia đình văn minh hạnh phúc”“Gia đình 05 không 03 sạch”, tổ chức thăm hỏi tặng quà phụ nữ, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quyên góp ủng hộ các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tết Trung thu...

Bằng những cách làm, những mô hình cụ thể, thiết thực làm theo lời Bác, cán bộ, hội viên, phụ nữ phường Yên Nghĩa đã có sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, tình cảm và hành động. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, của Hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong làm theo gương Bác Hồ, qua đó, thúc đẩy phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Năm 2012, Hội LHPN phường Yên Nghĩa đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc và được Hội LHPN quận Hà Đông tặng giấy khen.

Bùi Thị Thủy - VP ĐU phường Yên Nghĩa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video