Hội LHPN quận 11 (TP HCM) tổ chức Họp mặt, tuyên dương cán bộ, hội viên, phụ nữ người Hoa tiêu biểu

12/10/2008
Ngày 7/10, Hội LHPN Q.11, TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt, tuyên dương 20 cán bộ, hội viên, phụ nữ người Hoa tiêu biểu trong các phong trào Hội năm 2008. Các điển hình giao lưu tại buổi họp mặt cho thấy, cán bộ Hội người Hoa cũng hoạt động đầy nhiệt tình và sáng tạo.

Dì La Lệ Hoa, 55 tuổi, ủy viên Ban chấp hành Hội PN P.11, tham gia công tác Hội từ năm 1978. Dì là tuyên truyền viên tích cực của Hội trong cộng đồng PN Hoa và cũng là người tích cực vận động các suất học bổng cho con em người Hoa tại địa phương. Vào tháng bảy âm lịch hàng năm, dì vận động được 500kg - một tấn gạo chăm lo cho PN nghèo trong phường. Đối với các Mạnh Thường Quân, dì không chỉ vận động người Hoa, mà cả người Việt.

Dì nêu kinh nghiệm: "Muốn vận động chị em vào Hội PN, mình phải thường xuyên đến thăm hỏi, xem hoàn cảnh thế nào, có cần Hội giúp gì không. Nếu khó khăn, mình đề xuất Hội hỗ trợ. Muốn tuyên truyền về Hội, về các chủ trương chính sách, mình thường nói bằng tiếng Hoa, để chị em dễ tiếp thu, dễ đồng cảm".

Dì cho biết thêm, người Hoa chuộng về buôn bán, tạo ra đồng lời, trong khi dì cứ đi lo việc Hội suốt nên ông xã đôi lúc cũng không vui. Dì cười: "Mình nói, giờ già rồi, làm Hội giúp ích cho nhiều người, để cái phước lại cho con cháu. Bởi vậy, khi mình đi công tác, ổng cũng vui vẻ phụ việc nhà cho".

Kể lại những ngày tháng gian nan lúc nhỏ, chị Phạm Thị Kim Tuyến, 45 tuổi, ủy viên BCH Hội PN P.7, Chi hội trưởng PN khu phố 3 - nhiều lần nghẹn ngào, phải dừng lại lau nước mắt. Nhà có năm chị em, khi chị lên chín tuổi và đứa út còn nằm trong bụng mẹ thì cha chị qua đời. Bấy giờ, mẹ chị mới 27 tuổi, phải một thân một mình lo sáu miệng ăn. Chị phải bỏ học sớm để bán buôn phụ mẹ.Lên 16 tuổi, chị Tuyến được Hội PN giới thiệu vào làm ở hợp tác xã của phường. 18 tuổi, chị bắt đầu gia nhập tổ chức Hội, 30 tuổi thì làm tổ trưởng PN. Chị nói: "Mỗi khi thấy chị em nào khó khăn, tôi phải tìm cách giúp bằng được, bởi thấy khó khăn của họ, lại nhớ đến thời cơ cực của mình. Thêm nữa, khi mình gặp khó, Hội luôn quan tâm giúp đỡ, động viên; bây giờ mình là cán bộ Hội, đương nhiên phải chăm lo cho chị em nhiều hơn".

Hàng tháng, chị Tuyến thường tổ chức nấu ăn cho các bà mẹ mang thai và trẻ suy dinh dưỡng trong khu phố. Trong khu phố có một chị lâm bệnh nặng nhưng không có tiền nhập viện, chị chạy đôn chạy đáo vận động bà con, bạn bè lo chạy chữa cho chị này. Một chị bán bột chiên bị đột tử, gia đình không có tiền lo ma chay, đích thân chị Tuyến đi gõ cửa từng nhà vận động tiền, lo mua áo quan, làm đám tang chu đáo.

Nhiều năm qua, chị Tuyến được Hội cấp quận, cấp TP tuyên dương nhờ chị vận động được nhiều PN người Hoa tham gia công tác Hội, đồng thời còn là người giới thiệu nhiều hội viên ưu tú cho Đảng. Từ năm 2004 đến nay, qua sự phát hiện, giới thiệu của chị Tuyến, đã có bốn hội viên được kết nạp Đảng.

Dì Phùng Muối, 59 tuổi, ủy viên BCH Hội PN P.8, Chi hội trưởng PN khu phố 3 - là điển hình trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. "Trong sinh hoạt hội viên, chúng tôi đề nghị chị em phải luôn cảnh giác với kẻ gian; nếu thấy hàng xóm quên khóa xe, khi ngủ quên khóa cửa nhà, là phải nhắc nhở ngay. Khi cảnh sát khu vực đưa tờ bướm tuyên truyền về tội phạm, đích thân tôi đi phát cho từng hộ dân, một số người dân không hiểu, tôi tận tình giải thích cho họ" - dì vui vẻ kể.

Trong hoạt động Hội, dì luôn tìm ra điều gì đó thu hút chị em. "Ở những khu dân cư đông lao động nghèo, nếu mình nói về bình đẳng giới, chị em sẽ không nghe, mà phải nói về các nguồn vốn vay. Đối với chị em trí thức, nhà khá giả, phải tổ chức tọa đàm nuôi dạy con cái, bí quyết nấu ăn ngon, làm đẹp thì người ta mới thích" - dì nêu kinh nghiệm. Nghiệm từ bản thân mình, dì đúc kết: "Phải làm sao cho chị em có cảm tình với tổ chức Hội, chị em sẽ nhiệt tình làm công tác Hội. Cảm tình đến trước, nhiệt tình đến theo".

Theo dì, để tạo cảm tình với tổ chức Hội, bên cạnh chăm lo về vốn, học bổng, cần có đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi tiếng Hoa để thuyết trình những vấn đề về sức khỏe, nuôi dạy con... cho chị em; cần có phụ cấp cho các chị tổ trưởng, tổ phó PN; Hội cần liên kết với các tổ chức để chị em hội viên thuận lợi hơn trong các sinh hoạt như được miễn phí khi đi tập dưỡng sinh, được tư vấn miễn phí về sức khỏe, hôn nhân - gia đình...

Theo Ngọc Hồ
Trang Web Hội LHPN TPHCM.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video