Hội LHPN Tây Ninh: Nhiều sáng tạo trong thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

18/11/2021
Đây là 1 trong những kết quả trọng tâm được đánh giá tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng nay (18/11).
Bà Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 3 từ trái sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; các Mẹ Việt Nam anh hùng; các vị khách quý cùng 250 đại biểu chính thức. 

Tại Đại hội, lãnh đạo Tỉnh ủy tặng các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà bức trướng với nội dung"Phát huy truyền thống, năng động sáng tạo, khát vọng vươn lên". Lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng Đại hội Bức tranh gạo - Biểu trưng của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Cũng trong Đại hội này, Hội LHPN tỉnh sẽ ra mắt Quỹ học bổng mang tên nữ anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Bé và trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động, phong trào Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIII đã đạt được một số kết quả nổi bật như:

Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", và 2 Cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng rộng rãi, cụ thể hóa phù hợp phong trào thi đua của ngành, địa phương, tạo sự chuyển biến về chất trong phong trào phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội. Kết quả thực hiện 2 khâu đột phá, 7 nhóm chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. 

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, tặng hoa Đại hội

Các cấp Hội chủ động lựa chọn 263 vấn đề liên quan thiết thân với phụ nữ, bình đẳng giới, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em để đăng ký nội dung chương trình giám sát hàng năm trình Thường trực cấp ủy, Ban Dân vận cùng cấp. Qua giám sát, Hội đã có 353 kiến nghị với các cơ quan liên quan khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, góp phần để việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới hiệu quả, góp phần đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đặc biệt, là tỉnh đặc thù về địa lý, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã thực hiện rất tốt chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020, các cấp Hội và Bộ đội Biên phòng đã có nhiều cách làm, hoạt động sáng tạo thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp phụ nữ tham gia đồng hành và ủng  hộ trên 37 tỷ đồng đạt 2.808% so với số tiền dự kiến vận động giai đoạn 2018-2020, hỗ trợ 14 xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Qua tổng kết 3 năm triển khai thực hiên Chương trình đã có 29 tập thể, 28 cá nhân được TƯ Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen và Hội LHPN tỉnh tặng Giấy khen. Với những tín hiệu tích cực, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, trong năm 2021, các cấp Hội và Bộ đội Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động như: sửa chữa, trao tặng mái ấm tình thương, tặng quà, trao học bổng, vốn khởi nghiệp… với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K; cấp phát trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, các chốt biên giới, khu cách ly, khu phong tỏa, hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn do ảnh hưởng Covid-19. Trong thời điểm Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay vận động, chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền trên 30 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình "Triệu phần quà chia sẻ yêu thương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; các cấp Hội vận động và trao tặng gần 9.000 phần quà cho hội viên, phụ nữ đơn thân, yếu thế, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng; trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ bị nhiễm (F0, F1), hội viên phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trị giá 645 triệu đồng.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video