Hội LHPN Thái Bình tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống ma tuý năm 2008

30/06/2008
Hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống ma tuý nhân ngày thế giới, ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6/2008, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về phòng chống ma tuý.

Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng về phòng chống ma tuý cho hơn 1000 tuyên truyền viên là Phó Chủ tịch Hội LHPN 3 huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Kiến Xương; tổ chức truyền thông kiến thức phòng chống ma tuý cho 200 hội viên phụ nữ xã Thuỵ Hưng, huyện Thái Thuỵ và xã Đông Hợp huyện Đông Hưng.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng đã chỉ đạo thành lập điểm CLB phụ nữ phòng chống ma tuý xã Đông Hoà - thành phố Thái Bình với 50 thành viên là hội viên phụ nữ trong xã. Đây là mô hình CLB phụ nữ phòng chống ma tuý cấp xã thứ hai do Hội LHPN tỉnh chỉ đạo tổ chức thành lập.

Trong các lớp tập huấn, truyền thông và sinh hoạt CLB phụ nữ, cán bộ, hội viên phụ nữ được cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình tệ nạn ma tuý hiện nay trên địa bàn toàn quốc, tỉnh Thái Bình; tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghiện ma tuý, hậu quả của tệ nạn ma tuý; vai trò của tổ chức hội và cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác phòng chống ma tuý. Ngoài ra, các tuyên truyền viên còn được cung cấp kỹ năng cần thiết trong công tác phòng chống ma tuý. Để công tác truyền thông thực sự có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh còn cung cấp hàng nghìn cuốn tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp về các nội dung liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Song song với các hoạt động tuyên truyền, các cấp hội còn tổ chức các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện vay vốn phát triển kinh tế gia đình với số tiền hàng chục triệu đồng.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh đã Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động phòng chống ma tuý nói riêng, phòng chống tệ nạn xã hội nói chung trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về phòng chống ma tuý, làm tốt công tác vận động, thuyết phục người nghiện ma tuý đi cai nghiện; hỗ trợ cho vay vốn, tạo việc làm giúp người sau cai nghiện ổn định cuộ sống tránh tái nghiện./.

Ban Tuyên giáo
Hội LHPN Thái Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video