Hội LHPN thành phố Đồng Hới tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

25/06/2021
Hội LHPN thành phố Đồng Hới đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Quảng Bình chọn là điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm đại hội cấp huyện.
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hoàng Đình Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đồng Hới; Nguyễn Minh Tâm - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình cùng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các ban, đơn vị và 195 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 27.000 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ thành phố đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố, nâng cao địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Hội LHPN các cấp đã luôn giữ vững vai trò nòng cốt, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ; chủ động tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác phụ nữ, cán bộ nữ và bình đẳng giới.

Nhiều mô hình, hoạt động thiết thực như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc được xây dựng và duy trì hoạt động tốt; công tác tuyên truyền, giáo dục thu hút đông đảo phụ nữ tham gia; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện và xây dựng ‘‘Mái ấm tình thương’’ được hưởng ứng tích cực. Với tinh thần đoàn kết, phát huy sáng tạo, đạt và vượt các mục tiêu đề ra, Hội LHPN thành phố được các cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động triển khai rộng khắp trên địa bàn. Qua đó, đã góp phần đưa phong trào phụ nữ thành phố Đồng Hới phát triển mạnh mẽ, toàn diện, được TW Hội, Tỉnh hội, UBND các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bên cạnh đó, tại Đại hội cũng định hướng hoạt động phụ nữ thành phố nhiệm kỳ tới nhấn mạnh ở các nội dung: Tập trung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, CVĐ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, đẩy mạnh thực hiện và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn minh đô thị; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chỉ đạo của Hội cấp trên, phù hợp với tình hình địa phương; Sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình của phụ nữ, duy trì những mô hình, cách làm tốt; Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, chú trọng cán bộ Hội cơ sở, cán bộ trẻ; Năng động, sáng tạo, chú trọng công tác tham mưu, đề xuất chính sách chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ…

Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần phát triển thành phố giàu đẹp, văn minh”, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XX đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2021 -2026 là nâng cao năng lực đại diện của các cấp Hội, phát huy truyền thống, đoàn kết, tính tự chủ, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ; đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ, góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân Đồng Hới thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố giàu đẹp, văn minh.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa XX gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; đồng chí Mai Thị Nhàn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Thanh Liễu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video