Hội LHPN thị trấn Cam Lộ học theo Bác xây dựng công trình, việc làm ý nghĩa lan tỏa ra cộng đồng

12/10/2021
Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia và ngày càng có sức lan tỏa. Trong đó, Hội LHPN thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là “điểm sáng” trong triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động học và làm theo Bác.
Hội viên, phụ nữ thị trấn Cam Lộ chung tay cùng Hội LHPN trong toàn huyện đóng góp lương thực, thực phẩm phòng, chống Covid-19

Hội đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, CVĐ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến cán bộ, hội viên, phụ nữ, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm tới chị em.

Hội đã xây dựng nhiều mô hình có tính lan tỏa, hiệu quả cao như: “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Tổ góp vốn quay vòng”, “Suất cơm nghĩa tình”, “Góc bếp yêu thương”, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19; hỗ trợ gia đình thiệt hại trong mưa lũ, ứng cứu kịp thời cho hội viên, phụ nữ vượt qua lũ lụt, vượt qua dịch bệnh... Để giúp cho chị em phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, Hội đã thành lập 36 tổ tiết kiệm với tổng nguồn vốn dư nợ tiết kiệm trên 6 tỷ đồng cho chị em vay đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất.

Điển hình, các chị em trong Hội đã tổ chức 200 buổi nấu ăn với hàng ngàn suất cháo gửi đến bệnh nhân nghèo khó khăn tại bệnh viện Cam Lộ; nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm, tặng quà các gia đình nghèo, trẻ mồ côi… vào các dịp lễ, Tết; trao học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học để động viên, chia sẻ, giúp các em có thêm động lực để vươn lên trong học tập. Hoạt động “Xây dựng nguồn quỹ ngân hàng con giống”, “Hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo” đã được Hội chú trọng thực hiện và  đã hỗ trợ cho 24 chị phụ nữ chủ hộ nghèo 48 con lợn giống, 300 con gà, phối hợp với Ủy ban MTTQ thị trấn vận dụng nguồn quỹ “Vì người nghèo” cho các chị vay không lấy lãi 165 triệu đồng...

Hội Thiện Quảng Cam Lộ và Hội LHPN thị trấn trao cơm cho lực lượng phòng, chống dịch tại nhà G, Bệnh viên Đa khoa Quảng Trị

 

Trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19, Hội đã tuyên truyền, vận động chị em ủng hộ các nhu yếu phẩm, hỗ trợ khẩu trang, xà phòng và 37 suất quà cho chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn. Đặc biệt trong đợt cao điểm của dịch bệnh và lũ lụt vừa qua, chị em đã quyên góp tiền mặt, trao quà, tham gia nấu hàng nghìn suất cơm phục vụ cho bệnh nhân, các Y, Bác sỹ và các chiến sỹ công an đang trực tiếp chống dịch tại bệnh viện Lao Quảng Trị và ứng cứu cho bà con vùng lũ.

Đặc biệt thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội đã xây dựng mô hình thu gom áo quần, sách vở..., tổ chức trao quà cho chị em Phụ nữ xã Húc Nghì - Đakrông gồm áo quần, sách, vở, nhu yếu phẩm, cây con giống với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, thực hiện chương trình “Xuân kết nối Tết yêu thương”, Hội đã hỗ trợ chị em xã Tà Long 60 suất quà, tri giá 15 triệu đồng.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video