Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái): Tích cực giới thiệu lao động, tạo việc làm cho hội viên

03/03/2008
Trong thời gian qua, Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh thực hiện chương trình lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo cho hội viên.

Nhiều phụ nữ nghèo làm chủ hộ đã được Hội tư vấn, giúp đỡ bằng nhiều hình thức: phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm Hội LHPN tỉnh Yên Bái, tuyên truyền vận động 382 hội viên tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề thị xã Nghĩa Lộ và các cơ quan và tổ chức chính trị, xã hội tư vấn giới thiệu việc làm cho nhiều hội viên khác...


Trong năm, Hội LHPN thị xã đã giới thiệu việc làm ổn định tại địa phương và ngoài tỉnh được 158 lao động, trong đó có 33 lao động đi làm qua Trung tâm Giới thiệu việc làm hội Phụ nữ Yên Bái và hơn 100 lao động tại địa phương. Hội LHPN các xã, phường chủ động phối hợp với Trung tâm Dạy nghề thị xã Nghĩa Lộ mở 5 lớp dạy nghề dệt thổ cẩm, thêu, may, chăn nuôi – thú y cho 143 hội viên tham gia; duy trì tổ hợp dệt xã Nghĩa An, 6 nhóm sản xuất tại phường Trung Tâm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động và có thu nhập bình quân đạt 300 nghìn đồng/người/tháng.

Việc chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn trong và ngoài tỉnh tạo việc làm đã giúp cho hàng chục hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm trên địa bàn thị xã.

Nguyễn Đức Phương - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video