Hội LHPN Thừa Thiên Huế: Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008

11/01/2009
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH/ĐCT của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Kế hoạch số 14-KH/TU của Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2008 các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động tích cực và đạt được các kết quả sau.

Ban Thường vụ Hội LHPN Tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ); Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CVĐ cấp tỉnh; tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập 2 tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 60 chị là UVBCH, cán bộ chuyên trách tỉnh Hội, BTV Hội thuộc 8 huyện, thành phố Huế, các đơn vị trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên; xây dựng nội dung “Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ Thừa Thiên Huế học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện. 100% huyện, thành Hội và các đơn vị trực thuộc đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Các cấp Hội đã triển khai lồng ghép cuộc vận động với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008. 100% cán bộ Hội, 94,2% hội viên, 35% phụ nữ đã được quán triệt nội dung CVĐ, nghe nói chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ và nghe giới thiệu về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, sửa đổi lề lối làm việc. Các hội thi “Theo dấu chân Người” của Ban Công tác nữ Công an tỉnh, “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Hội LHPN huyện Phong Điền; của Hội LHPN xã A Ngo (huyện A Lưới) và các hội thi do các huyện, thành ủy tổ chức đã thu hút nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Hội LHPN xã Dương Hòa, Thủy Lương (huyện Hương Thủy) giới thiệu các gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ thu được trên 4 triệu đồng và trích mua quà tặng 12 chị tàn tật khó khăn trên địa bàn. Hội LHPN huyện Hương Thuỷ thực hiện “Hũ gạo tiết kiệm và ống tiền tiết kiệm” vận động mỗi hội viên, phụ nữ tiết kiệm 2000 đồng/ngày, tiết kiệm về năng lượng, sử dụng điện nước trong sinh hoạt gia đình, tiết kiệm trong việc cưới, hỏi, hiếu hỷ, ma chay, tiết kiệm về thời gian... Phong trào “Hũ gạo tiết kiệm và ống tiền tiết kiệm” được triển khai trở thành mô hình ở 70% cơ sở xã, phường và các chi, tổ Hội. Kết quả bước đầu, phụ nữ toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 75 triệu đồng, giúp cho 350 phụ nữ nghèo mượn không lãi và hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho các hộ phụ nữ nghèo, khó khănủơ địa phương.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện CVĐ ở các cấp Hội phụ nữ Thừa Thiên Huế đã được tổ chức nghiêm túc, tích cực. Cuộc vận động đã được các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tích cực hưởng ứng, bước đầu đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, củng cố lòng tin của phụ nữ đối với Đảng; đặc biệt xây dựng được ý thức về rèn luyện đạo đức, phẩm chất trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.

T.T.T.T

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video