Hội LHPN Thường Tín quản lý hiệu quả 240 tổ tín chấp vay vốn

07/05/2008
Hiện nay, các cấp Hội phụ nữ huyện Thường Tín (Hà Tây) phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội đang quản lý hiệu quả 240 tổ tín chấp vay vốn với số dư nợ 35,573 tỷ đồng, giúp 4.923 hộ gia đình hội viên phát triển kinh tế.

Ngoài ra, các nguồn vốn từ 365 tổ phụ nữ tự nguyện tiết kiệm với số vốn tự huy động đã giúp 1.242 lượt hội viên vay; Quỹ hội 972 triệu đồng, giúp 423 lượt hội viên vay; tiếp nhận 3 tỷ đồng từ nguồn vốn của dự án nước sạch và vệ sinh môi trường cho 487 hộ ở các xã Hòa Bình, Khánh Hà, Thư Phú, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên và thị trấn Thường Tín.


Thực hiện dự án cho vay đối với học sinh - sinh viên, Huyện hội và Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã xét duyệt, giải ngân được gần 3 tỷ đồng cho hơn 700 học sinh-sinh viên trên địa bàn huyện, phục vụ các em tiếp tục học tập. Từ các nguồn vốn vay này, nhiều hộ gia đình hội viên đã mạnh dạn mở rộng diện tích chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ thành các trang trại, vườn cây, chăn nuôi, thả cá… cho thu nhập từ 50 đến 80 triệu đồng/năm như ở các xã Thắng Lợi, Tô Hiệu, Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến… Bên cạnh đó, các cơ sở Hội cũng đã khảo sát, phân loại 705 hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để giúp đỡ bằng nhiều hình thức như phổ biến kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, giúp ngày công, cây, con giống, tiền mặt không lãi suất…

Kết quả, trong năm 2007 đã có 129 hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong năm nay, các cấp Hội phụ nữ huyện Thường Tín đề ra mục tiêu huy động tổng nguồn vốn từ 35 tỷ đồng trở lên để giúp hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục phấn đấu mỗi cơ sở Hội ít nhất có một mô hình kinh tế hiệu quả và 3 hộ gia đình hội viên thoát nghèo…

Theo Chí Đạo
Báo Hà Tây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video