Hội LHPN tỉnh Đắc Lắc: Hiệu quả từ một việc làm có ý nghĩa

19/03/2009
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Đắc Lắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác kết nghĩa của các cấp Hội trong tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện công tác kết nghĩa giữa chi Hội, hộ gia đình phụ nữ người Kinh với chi Hội buôn và hộ gia đình phụ nữ người dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc về chủ trương đúng đắn của Tỉnh, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của phong trào này, tạo mối quan hệ tình cảm gắn bó và tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, giúp chị em yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

686 chi Hội phụ nữ người Kinh kết nghĩa với 472 chi Hội phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 686 chi Hội phụ nữ người Kinh kết nghĩa với 472/557 chi Hội phụ nữ đồng báo dân tộc thiểu số, có 11.323 hộ gia đình phụ nữ người Kinh kết nghĩa với 8.009 hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số. Thông qua kết nghĩa đã củng cố 43 chi Hội, 78 tổ Hội buôn, phát triển 1.922 hội viên nòng cốt; đào tạo bồi dưỡng, tập huấn 3.216 lượt cán bộ chi, tổ Hội phụ nữ, tuyên truyền các kiến thức cho 313.345 lượt Hội viên phụ nữ; xây dựng 102 tổ nhóm mô hình các loại có 3.124 thành viên, xây dựng 44 nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm có 684 thành viên; vốn huy động từ các nguồn trên 2 tỷ đồng, giúp 5.965 phụ nữ vay vốn, trong đó xoá nghèo có địa chỉ 1.624 hộ phụ nữ dân tộc thiểu số; xây dựng 14 nhà tình thương, xoá 7 nhà tranh trị giá 170 triệu đồng, tặng quà nhân dịp lễ, tết trị giá 597 triệu đồng.

5.965 chị phụ nữ dân tộc có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ

Bằng tình cảm và trách nhiệm với chị em phụ nữ ở những buôn, bản làng kết nghĩa, các cấp Hội đã huy động từ nhiều nguồn, kể cả việc vận động đóng góp của cán bộ, hội phụ nữ trong thôn để hỗ trợ chi hội phụ nữ buôn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

5 năm qua, đã có 4.297 chị kinh tế khá giúp không lấy lãi cho 5.965 phụ nữ dân tộc có hoàn cảnh khó khăn vay với số tiền 2.867.821.000 đồng, 35 chỉ vàng, 607 con giống, 12.814 kg hạt giống các loại, 8.832 cây giống, 2.595 tấn phân bón, 20.044 công lao động. Các chi hội mạnh dạn đứng ra tín chấp với Ngân hàng vay 63.538 triệu đồng, giải quyết cho 8.549.000 chị vay, vận động xây dựng 44 nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm có 684 thành viên với số tiền huy động 462.196.000 đồng. Phối hợp mở các lớp tập huấn sử dụng quản lý vốn, hạch toán kinh tế, chi tiêu trong gia đình được 31 lớp với 2076 chị tham gia, trong đó có 6 lớp dạy nghề dệt thổ cẩm, may tre như các buôn của xã Ea Kao (Thành phố Buôn Ma Thuột), huyện Krông Bông, MĐrăk, Ea Kar…Vận động xây dựng nhà tình thương cho cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các chi hội kết nghĩa được 14 căn nhà, xoá 7 nhà tranh tre dột nát trị giá 170 triệu đồng.

Thu hút được 5.861 hội viên dân tộc thiểu số vào sinh hoạt Hội

Công tác kết nghĩa đã giúp cho việc kiện toàn, củng cố các tổ, chi Hội phụ nữ đồng bào dân tộc ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt. Thông qua các mô hình như Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ Phụ nữ với Pháp luật, Nhóm phụ nữ không sinh con thứ 3, thứ 4 …5 năm qua, Hội đã thu hút được 5.861 hội viên mới tham gia sinh hoạt Hội, nâng tổng số hội viên dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh lên 72.000 hội viên.

Nhìn chung, sau 5 năm triển khai thực hiện, công tác kết nghĩa đã dần đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tốt. Ban Thường vụ tỉnh Hội phụ nữ cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai để công tác kết nghĩa đạt nhiều kết quả tốt hơn trong năm 2009.

Ngọc Minh
Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video