Hội LHPN tỉnh Đắk Lắc: Nhiều hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

27/10/2011
Tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ - trẻ em, công ước CEDAW về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt, đối xử với phụ nữ - trẻ em, Luật hôn nhân gia đình, đặc biệt là hôn nhân và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài… cho 32.665 lượt cán bộ, 447.315 lượt hội viên, phụ nữ và 23.668 học sinh, sinh viên...

Song song với công tác tuyên truyền, các cấp hội còn làm tốt công tác vận động nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, động viên, chia sẻ với nạn nhân từng bước giúp nạn nhân ổn định về tâm lý, tham gia sinh hoạt hội; hỗ trợ giống, vốn, cây, con để chị em phát triển kinh tế gia đình. Từ phong trào này, trong 5 năm qua đã có 26.527 chị kinh tế khá giúp 26.679 chị kinh tế khó khăn với tổng số tiền trị giá hơn 15,6 tỷ đồng, qua đó đã có 9.726 hội viên, phụ nữ thoát nghèo. Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN còn tín chấp với các ngân hàng giúp hội viên phụ nữ vay vốn mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN trong tỉnh còn quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng các mô hình, CLB về phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em với hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân tham gia sinh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức về nguyên nhân, hậu quả, thủ đoạn của bọn buôn người. Từ năm 2004-2007, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng 3 CLB điểm về phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em tại TP. Buôn Ma Thuột, huyện Krông Ana và huyện Ea Kar; tiếp tục nhân rộng mô hình này tại  huyện Buôn Đôn và thị trấn Quảng Phú (Cư M’gar). Ngoài ra, các cơ sở Hội đã xây dựng được 18 nhóm phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em.

Theo mttqdaklak.org.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video