Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

25/05/2020
Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình Biểu dương “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” giai đoạn 2015 – 2020 tại tại Đền thờ Liệt sĩ thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột,
Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Tham dự chương trình có đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đoàn thể của tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, phụ nữ có công với cách mạng và 90 đại biểu điển hình tiên tiến thuộc Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Báo cáo tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã đánh giá những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh giai đoạn 2015-2020. Theo đó, trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hai cuộc vận động “Hỗ trợ phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”  bằng những chương trình, hành động cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Qua đó, các cấp Hội đã thành lập 722 mô hình trên các lĩnh vực nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; tín chấp với ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại, huy động phụ nữ tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế với tổng dư nợ 1.600 tỷ đồng cho trên 52 nghìn lượt hộ gia đình hội viên phụ nữ vay, trao hơn 41 tỷ đồng tiền vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Các cấp Hội đã xây dựng 4.000 công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo, huy động phụ nữ đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi trị giá 37 tỷ đồng; thực hiện hàng trăm đoạn đường phụ nữ tự quản “xanh – sạch – đẹp”…

Với những cách làm mới, sáng tạo, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng mô hình, điển hình tiêu biểu của phong trào thi đua, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã phát hiện, biểu dương 6.833 điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ; hơn 2.000 tập thể, cá nhân phụ nữ được Đảng, Nhà nước, Hội cấp trên biểu dương, khen thưởng. Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội trong tỉnh đã khơi dậy tiềm năng, thể hiện sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh.  

Chương trình Biểu dương “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) nhằm kịp thời đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025; ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có những thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức Hội và phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ trong toàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời là dịp để các cấp Hội tri ân các thế hệ phụ nữ có công với cách mạng.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 15 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2015 – 2020 nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh; ra mắt đoàn đại biểu gồm 8 phụ nữ tiêu biểu tham gia Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI của tỉnh Đắk Lắk.

Tri ân anh hùng, liệt sỹ, phụ nữ có công với cách mạng, trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lễ báo công, dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ liệt sỹ thôn Kiên Cường; trao 15 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) tặng  phụ nữ có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; tổ chức đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bé và gia đình bà Nguyễn Thị Xuân là phụ nữ có công (thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận)./.

Võ Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video