Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Nhiều hoạt động hướng tới phụ nữ nghèo và dân tộc thiểu số

14/07/2021
- Mô hình “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ”
- Bàn giao Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Hội LHPN thị xã Buôn Hồ trao giống cây ăn trái cho các hộ gia đình phụ nữ DTTS

- Mô hình “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ”

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk triển khai Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ DTTS”, chọn điểm, tổ chức khảo sát xây dựng mô hình điểm của tỉnh tại buôn Ea Ktur- xã Ea Ktur - huyện Cư Kuin. Theo đó, các cấp Hội đã ra mắt 44 mô hình thay đổi nếp nghĩ cách làm trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ, may mặc với 255 thành viên: mô hình “Hộ gia đình phụ nữ DTTS tại chỗ may gia công”, “Hộ gia đình phụ nữ DTTS tại chỗ trồng xen canh”,“Hộ gia đình phụ nữ DTTS tại chỗ phát triển kinh tế làm kinh doanh dịch vụ”, “Hộ gia đình phụ nữ DTTS tại chỗ chăn nuôi”, "Hộ gia đình DTTS chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang kinh doanh, dịch vụ"… Để hỗ trợ các mô hình hoạt động, Hội đã điều tiết các nguồn của Hội và chủ động đề xuất với chính quyền các cấp hỗ trợ về nguồn lực, cây, con giống các loại, tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Thông qua các mô hình từng bước giúp đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từ bỏ tập quán lạc hậu, biết cách thức làm ăn, biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết quản lý chi tiêu kinh tế gia đình, sử dụng đồng tiền có hiệu quả, tích lũy để tái đầu tư sản xuất; không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà tự lực vươn lên xóa đói giảm nghèo; thúc đẩy hộ gia đình phụ nữ DTTS thay đổi tư duy, cách thức trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ động phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, giữ gìn truyền thống, bản sắc tốt đẹp của đồng bào DTTS tại chỗ.

- Bàn giao Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng ngày 13/7/2021, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức bàn giao Mái ấm tình thương cho hộ gia đình chị H’Niêu Niê, buôn Klia A, phường Đạt Hiếu. Căn nhà xây cấp 4 với diện tích khoảng 50m2, tổng kinh phí xây dựng trên 60 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, Ủy ban MTTQ phường Đạt Hiếu hỗ trợ 30 triệu đồng. Chị H’Niêu Niê sinh năm 2000, bố mẹ mất sớm, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn, cả gia đình sống trong căn nhà dột nát, 2 vợ chồng không có đất rẫy nên phải đi làm thuê để nuôi 1 người con nhỏ, 5 người em và bà ngoại già yếu.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” giúp cho hội viên phụ nữ nghèo có nhà ở ổn định, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Hgluinnie

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video