Hội LHPN tỉnh Đắk Nông và Hà Giang tổng kết công tác Hội năm 2019

30/12/2019
Hội LHPN tỉnh Đắk Nông và Hà Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, qua đó cùng nhìn lại kết quả 1 năm triển khai hoạt động công tác Hội; đồng thời rút kinh nghiệm, tìm giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại, khó khăn để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 với nhiều nội dung lớn.
Một buổi truyền thông của Hội LHPN tỉnh Đắk Nông vì sự an toàn của trẻ em năm 2019

- Hội LHPN tỉnh Đắk Nông:

Bám sát chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã chú trọng triển khai các trọng tâm chỉ đạo đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống. Từ tình hình thực tiễn của phong trào, tỉnh Hội đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để các cấp Hội căn cứ triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo và linh hoạt của mỗi huyện, thị, cơ sở tạo nên bức tranh đa màu sắc của công tác Hội toàn tỉnh. Từ việc phối hợp tuyên truyền kiến thức phòng chống quấy rối tình dục và xâm hại tình dục trẻ em tại các trường Trung học phổ thông tại huyện Đắk Song, tổ chức hội thi sân khấu hóa về tìm hiểu pháp luật tại Krông Nô đến mở các diễn đàn khởi nghiệp, gặp mặt đối thoại giữa chính quyền với phụ nữ về star up, hội nghị kết nối yêu thương chia sẻ hay chủ động tổ chức giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm cho đối tượng, việc hỗ trợ phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách tại Đắk Mil, Đắk R’Lấp... Toàn huyện, 32 lớp học nghề được tổ chức cho gần 1.000 chị tham gia; đồng thời huy động công, giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành lập hợp tác xã, mô hình chăn nuôi, trồng trọt trên cơ sở lợi thế của từng vùng và hỗ trợ chị em khởi nghiệp kinh doanh, từ đó, tạo ra phong trào phụ nữ phát triển kinh tế sôi nổi. Tống số vốn do Hội quản lý hơn 750 tỷ đồng cho khoảng 2 ngàn thành viên. Đối với các trường hợp hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tuy không có nguồn lực nhưng các cấp Hội đã tổ chức thăm và động viên tinh thần, tích cực vận động quyên góp xây, sữa chữa nhà ở, tặng học bổng, xe đạp...tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương, giúp chị em có niềm tin vươn lên trong cuộc sống với trị giá lên tới gần 2 tỷ đồng; mở hàng chục lớp xóa mù chữ và tập huấn nâng cao nhận thức cho gần 4.000 chị em.

Một trong những điểm nhấn là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các cuộc phát động “Phụ nữ chung tay nói không với túi ni lon và rác thải nhựa dùng một lần”, duy trì phát triển các mô hình bảo vệ môi trường cụ thể như hỗ trợ làm nhà vệ sinh, hướng dẫn xử lý rác thải gắn vườn rau sạch, phong trào đoạn đường phụ nữ tự quản, con đường hoa, “ gom biến phế liệu thành bò”...          

- Hội LHPN tỉnh Hà Giang:

Hội nghị tổng kết năm của Hội LHPN tỉnh Hà Giang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tham dự và chỉ đạo.

Hội LHPN tỉnh Hà Giang thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Năm 2019, các cấp Hội đã tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực học đường; phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em; tảo hôn và kết hôn cận huyết; phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em; vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã…. Đã tổ chức trên 3.000 cuộc truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, CLB và truyền thông tại chợ phiên, trường học; Duy trì, thành lập 255 nhóm cộng đồng và 137 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; 37 câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, 23 mô hình “3 trong 1 gắn kết tình cảm gia đình”; 81 mô hình “Phụ nữ với sản xuất, chế biến sạch”; 870 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng nhằm hỗ trợ kịp thời và bảo đảm an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình và tổ chức cho  50.978 hộ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 64.567 hộ phụ nữ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đã biểu dương, đánh giá cao kết quả các cấp Hội đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Tập trung triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Cuộc vận động “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông”; phối hợp xóa mù chữ, dạy tiếng Anh cho chị em phụ nữ gắn với phát triển dịch vụ du lịch Homestay; vận động phát triển hội viên, bồi dưỡng giới thiệu phát triển đảng viên nữ;… Cũng tại hội nghị đã phát động, ký kết thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020  và khen thưởng cho 36 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2019.

                                                          
Phan Thị Minh, Phùng Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video