Hội LHPN tỉnh Đồng Nai: trên 100 tỷ đồng giúp hội viên phát triển kinh tế

11/12/2006
Với trên 15 ngàn chị có trình độ đại học và trên đại học, 35% trong số 200 tiến sĩ, thạc sĩ đang công tác trên địa bàn, hưởng ứng phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các chương trình công tác trọng tâm, kết thúc nhiệm kỳ 2001-2006, phụ nữ Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến, đóng góp tích cực vào phát triển kinh - tế xã hội của địa phương.

Tổng kết thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Đồng Nai giai đoạn 2001-2005, các mục tiêu chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch hành động đều đạt và vượt. Trong đó, các mục tiêu về lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, giáo dục đào tạo, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, vấn đề gia đình, vai trò, vị trí của phụ nữ trong lãnh đạo và ra quyết định... đều vượt chỉ tiêu kế hoạch hành động của tỉnh và của Ủy ban quốc gia đề ra. Các cấp, các ngành, các địa phương cũng quan tâm nhiều hơn đến hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia công tác, học tập và hoạt động xã hội ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy sự bình đẳng nam nữ, duy trì và phát triển những giá trị văn hóa gia đình, nuôi dạy con tốt và ngày càng bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin và hưởng thụ các phúc lợi xã hội.

Trong 5 năm qua, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức như: "Giao lưu điển hình phụ nữ vượt khó", "Gia đình hạnh phúc", hành hương về nguồn, vận động chị em tham gia phong trào nâng cao trình độ học vấn, tạo điều kiện cho trẻ em được đi học với hơn 4 ngàn suất học bổng Nguyễn Thị Định và hàng ngàn suất học bổng học đường với trị giá 1,3 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội còn tạo ra động lực để phụ nữ phấn đấu học tập, nâng cao năng lực, từng bước tạo vị thế của mình trong gia đình và cộng đồng xã hội khi mỗi năm có trên 250 ngànphụ nữ đăng ký thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do Trung ương Hội phát động và đã có trên 100 ngàn phụ nữ được bình chọn đạt danh hiệu "Phụ nữ xuất sắc 5 năm liền" và cũng có gần 30 ngàn nữ công nhân viên chức, lao động đạt danh hiệu "Phụ nữ hai giỏi 5 năm liền". Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thông qua việc khai thác nhiều nguồn vốn và mỗi năm hỗ trợ vốn vay gần 100 tỷ đồng. Riêng phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ gia đình theo tiêu chí "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" gắn với phong trào "Xây dựng gia đình văn hóa" và phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc". 5 năm qua đã có 90% cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện 4 chuẩn mực và đến nay, toàn tỉnh có 70% gia đình đạt 4 chuẩn mực. Các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản, bình đẳng giới và chống bạo hành gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, lạm dụng tình dục trẻ em đã được ký kết, phối hợp thực hiện với các ngành và đạt kết quả khả quan. Từ những hiệu quả thiết thực, tổ chức Hội các cấp ngày càng được củng cố và phát triển hội viên lên đến 390 ngàn chị em...

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video