Hội LHPN tỉnh An Giang, Quảng Nam tổng kết công tác Hội năm 2020

12/01/2021
Nhằm đánh giá công tác Hội, phong trào phụ nữ trong năm 2020, xác định phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Hội LHPN tỉnh An Giang và Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết năm.
An Giang: Hội LHPN 11 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị ký kết thi đua năm 2021

- An Giang: Năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh An Giang đã tập trung chỉ đạo điều hành các cấp Hội triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành đề ra, bám sát chủ trương Nghị quyết của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, triển khai hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, thực hiện đạt hiệu quả chủ đề năm “ An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc…, đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh có bước phát triển mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”, năm 2021, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tiếp tục quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, sáng tạo, cụ thể, linh hoạt, thực chất, hiệu quả dành cho phụ nữ và trẻ em trong tỉnh, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được cấp ủy giao.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức trao bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam cho 03 tập thể và trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho 28 tập thể 25 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020.

- Quảng Nam: Năm 2020, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ, chương trình, đề án phù hợp với tình hình chung của tỉnh trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã nhanh chóng chuyển các hoạt động của Hội từ trạng thái bình thường sang trạng thái vừa chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội, trang Facebook Phụ nữ Quảng Nam, trang zalo thu hút sự theo dõi, tương tác của các tầng lớp phụ nữ, hội viên và nhân dân.

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam trao thưởng cho Hội LHPN các huyện xuất sắc năm 2020

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhiều điển hình đã có sức lan toả không chỉ trong cộng đồng mà còn trên phạm vi toàn tỉnh, thể hiện rõ tại hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, giai đoạn 2015 - 2020. Công tác tham mưu, giới thiệu cán bộ nữ tham gia cấp uỷ được thực hiện tốt; các cấp Hội kịp thời kiện toàn, củng cố, bổ sung chức danh cán bộ Hội đảm bảo hoạt động. Công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng; tích cực, trách nhiệm tham gia góp ý các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp.

Việc triển khai và tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, chủ đề năm được gắn kết chặt chẽ; các hoạt động, sự kiện do TW Hội LHPN Việt Nam phát động được Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đồng loạt hưởng ứng với nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa. Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; làm tốt công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; tranh thủ huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ hoạt động Hội, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, nhân dân gặp khó khăn, thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Tại Hội nghị đã tổ chức tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hội LHPN huyện Hiệp Đức và Phú Ninh dẫn đầu Cụm thi đua miền núi và đồng bằng; tặng Bằng khen cho 24  tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2020 và 03 cá nhân đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố, Hội Phụ nữ LLVT tỉnh; tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn I (2017-2020); tặng Bằng khen cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý vốn vay năm 2020.

Ni Ra, Minh Hoàn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video