Hội LHPN tỉnh An Giang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2007

29/05/2007
Tập trung tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội khoá XII, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, sốt xuất huyết và vận động thực hiện vệ sinh môi trường, nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm là những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội LHPN tỉnh An Giang triển khai từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2007.

Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức 152 cuộc với 4.671 lượt người dự; cấp phát gần 2.000 tài liệu bướm tuyên truyền về vệ sinh môi trường - nước sạch, an toàn thực phẩm.Cũng trong tuần, Hội phụ nữ các cấp phối hợp với Y tế tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 83 phụ nữ, khám bệnh phụ khoa cho 130 chị, vận động 224 chị thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình.

 

Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tín dụng, Hội phụ nữ các huyện Chợ Mới, Tịnh Biên, Tân Châu đã tổ chức cho 74 chị vay vốn với số tiền 135.500.000đ; phối hợp vận động tiền, gạo giúp cho 13 hộ hội viên nghèo với số tiền trị giá 1.300.000đ.

 

Hoạt động củng cố tổ chức Hội cũng được đặc biệt quan tâm. Trong tuần, toàn tỉnh đã có114 hội viên mới được vận động tham gia tổ chức Hội và hiện đang sinh hoạt tại 21 tổ phụ nữ. Nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, Hội phụ nữ huyện Tịnh Biên đã mở 02 lớp tập huấn nghiệp vụ Hội cho 79 cán bộ chủ chốt cấp cơ sở./.

Minh Quý
Phòng Tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video