Hội LHPN tỉnh An Giang thực hiện hiệu quả chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

24/08/2020
Trong giai đoạn 2018-2020, chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã được Hội LHPN tỉnh An Giang triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.
Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó hiếu học

Theo đó, các cấp Hội đã tổ chức rà soát, cung cấp thông tin, danh sách để TW Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ trên 500 triệu đồng vốn làm sinh kế cho 35 chị làm nghề chế biến cá khô tại xã Vĩnh Hội Đông; Hỗ trợ thành lập tổ hợp tác sản xuất đậu phộng tại xã Phú Hữu, qua đó tạo việc làm cho hơn 30 lao động nữ tại địa phương; Vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà mái ấm tình thương với số tiền 585 triệu đồng; Phối hợp với các ban ngành tổ chức khám chữa bệnh cho 229 phụ nữ, tặng 45 suất học bổng cho các em học sinh nữ vượt khó học giỏi, thăm và tặng 611 phần quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... với tổng kinh phí thực hiện 190 triệu đồng.

Thăm và tặng quà chốt Biên phòng Vĩnh Hội Đông, huyên An Phú

Các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, huy động sự tham gia của các cấp Hội và các đồn Biên phòng đang đứng chân trên địa bàn chung tay hướng về các xã biên giới.

Bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang cho biết, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ chỉ đạo sâu sát các huyện thành biên giới tiếp tục triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” một cách hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để chương trình ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ vùng biên giới.

 

 

Ni Ra

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video