Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em

12/05/2020
Tại tỉnh Bắc Giang, những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã và đang chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam (thứ hai trái ảnh sang), bà Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang thăm gia đình trẻ được bảo vệ quyền lợi tại huyện Yên Dũng

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn từ năm 2016 – nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 343 vụ việc phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích..., để lại hậu quả nặng nề cho gia đình, người thân và gây băn khoăn, lo lắng trong dư luận xã hội.

 Để thực hiện mục tiêu “Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ, trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời”, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động tổ chức các hoạt động “phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp bảo vệ phụ nữ, trẻ em”; kịp thời nắm bắt, báo cáo, phối hợp giải quyết các vụ việc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em xảy ra tại địa phương theo đúng quy trình hướng dẫn giải quyết vụ việc (tiếp nhận thông tin; phân tích vụ việc; trao đổi, phối hợp với cơ quan thẩm quyền; lên tiếng báo chí khi cần thiết, tư vấn, hỗ trợ trong từng vụ việc và theo dõi, giám sát giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng); duy và xây dựng mới các mô hình nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em...

Đặc biệt từ năm 2017, sau khi Chính phủ ban hành Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, Hội đã chủ động ký kết với các sở, ngành liên quan nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Kết quả trong 5 năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức gần 6 ngàn cuộc sinh hoạt, tập huấn, truyền thông, hội nghị tọa đàm, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... cho trên 400 ngàn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và học sinh tham dự tại cơ sở, trường học.

Vận động ủng hộ 24,2 tỷ đồng hỗ trợ hàng ngàn gia đình phụ nữ, trẻ em nghèo, tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức giám sát việc thực thi các chính sách pháp luật có liên quan đến phụ nữ, trẻ em của chính quyền địa phương. Chủ động đề xuất người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại, tiếp xúc cử tri chuyên đề với phụ nữ, trong đó đề xuất nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến phụ nữ, trẻ em tại địa phương để các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng chỉ đạo giải quyết kịp thời. Rà soát phát hiện, đề xuất Sở tư pháp chỉ đạo giải quyết đăng ký khai sinh cho 32/44 trẻ em được khai sinh theo quy định (do trẻ em có bố mẹ đang sinh sống ở nước ngoài, mẹ sinh con với người nước ngoài mà không có đăng kết hôn, bố mẹ là người Việt Nam nhưng chưa đăng ký kết hôn...). Tiếp nhận, tư vấn và phối hợp  giải quyết 145 đơn thư liên quan quyền lợi hội viên phụ nữ; phối hợp hoà giải 1.198 vụ mâu thuẫn gia đình, làng xóm. Tham gia tích cực với tư cách là thành viên thuộc 234 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Nắm bắt thông tin, thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ 343/343 phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, trong đó có ý kiến kiến nghị với cơ quan chức năng và theo dõi giám sát kết quả giải quyết của 149 vụ việc để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em.

Thông qua các hoạt động đó đã từng bước phát huy vai trò chủ động của các cấp Hội trong công tác hỗ trợ, tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em, góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video