Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Hiệu quả mô hình điểm Câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt” Hạc Lâm

03/06/2013
Sau một năm thực hiện điểm Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2012-2015, mô hình CLB “Nuôi dạy con tốt” thôn Hạc Lâm (xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã mang lại hiệu quả. Nhiều hội viên, phụ nữ đã có chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm, nuôi dạy con cái, từ đó giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, tự tin hơn khi bước vào cuộc sống.

Trong 1 năm qua, cứ định kỳ 1-3 tháng, Câu lạc bộ (CLB) “nuôi dạy con tốt” thôn Hạc Lâm lại tổ chức sinh hoạt. Trong dịp này, các thành viên cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm, cũng như khó khăn gặp phải trong việc nuôi dạy con. Mỗi lần CLB sinh hoạt có một chủ đề riêng, được truyền tải bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, vấn đáp, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng, trò chơi hái hoa dân chủ... và lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền, CLB đã trang bị cho hội viên những kiến thức về chăm sóc, nuôi dạy con tốt, cách phòng tránh những bệnh thường gặp ở trẻ em như suy dinh dưỡng bệnh tay, chân, miệng... Bên cạnh việc đa dạng hóa loại hình sinh hoạt, CLB cũng áp dụng nhiều hình thức khích lệ tinh thần hội viên bằng cách tặng các phần thưởng khi các chị tham gia trả lời câu hỏi hoặc phát biểu ý kiến hay. Nhờ vậy, các buổi sinh hoạt của CLB trở nên vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đủ hội viên tham gia.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh - Chủ nhiệm CLB thì thông qua CLB, “chị em hội viên được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng về cách nuôi dạy con, giúp họ biết cách chăm sóc tốt con cái. Hiện CLB chỉ mới trong giai đoạn thí điểm nhưng bước đầu cho thấy hiệu quả”.

Tham gia sinh hoạt, hội viên, phụ nữ cũng ngày càng ý thức sâu sắc hơn về vấn đề nuôi dạy con tốt. Đa số hội viên của CLB “Nuôi dạy con tốt” Hạc Lâm có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Do bận việc đồng áng, làm thuê nên hằng ngày, các chị em ít quan tâm đến việc chăm sóc, dạy dỗ con cái. Gần đây, nhờ ý thức được lợi ích từ việc tham gia CLB, nên nhiều chị em thu xếp thời gian để sinh hoạt đều đặn. Nhiều chị em trở nên mạnh dạn hơn, chủ động đặt nhiều câu hỏi về vấn đề mình chưa rõ. Ban chủ nhiệm CLB cũng tạo điều kiện cho các chị em tham gia sinh hoạt vào buổi tối để không làm ảnh hưởng đến công việc của các chị em. Hiện toàn CLB “nuôi dạy con tốt” thôn Hạc Lâm có 35 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, trong số đó, có 20 hội viên có 2 con học Cao đẳng, Đại học, 15 hội viên có con dưới 16 tuổi tham gia sinh hoạt, trên 80% số phụ nữ sau khi tham gia sinh hoạt đã áp dụng kỹ năng nuôi dạy con tốt.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, “thời gian tới, chúng tôi sẽ có hướng nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn xã và vận động thêm nhiều hội viên tham gia” Chị Ngô Thị Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Lâm cho biết.

Thu Trang - Đài truyền thanh Hiệp Hòa (Bắc Giang)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video