Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức Tọa đàm vai trò của cha mẹ trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em

14/06/2013
Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 và hưởng ứng “Năm gia đình Việt Nam 2013”, ngày 10/6/2013, Hội LHPN tỉnh tổ chức Tọa đàm vai trò của cha mẹ trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và biểu dương điển hình gia đình vượt khó nuôi dạy con tốt. Đến dự Tọa đàm có đồng chí Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng với lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và 33 điển hình gia đình nuôi dạy con tốt.

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa biểu dương những kết quả mà các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang đạt được trong công tác chỉ đạo, vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; hoan nghênh Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chủ động tổ chức buổi tọa đàm về vai trò của cha mẹ trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và biểu dương điển hình gia đình vượt khó nuôi dạy con tốt. Phó Chủ tịch Hội cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tuyên truyền, nhân rộng điển hình về gia đình nuôi dạy con tốt; gắn xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào xây dựng nông thôn mới và các khâu đột phá; quan tâm nắm bắt và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến gia đình: bạo lực gia đình, bạo lực học đường, mất cân bằng giới tình khi sinh, hôn nhân có yếu tố nước ngoài…

Được biết, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, qua đó giúp chị em thực hiện tốt vai trò, chức năng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong gia đình. Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã đưa nội dung vận động, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững vào chỉ tiêu thi đua đánh giá đối với các cấp Hội; chỉ đạo cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với xây dựng gia đình văn hóa, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, kết quả hàng năm có trên 80% hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện và đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào. Các cấp Hội đã triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 – 2015, hàng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cho trên 70% bà mẹ có con dưới 16 tuổi; tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền kiến thức pháp luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, phòng chống tệ nạn xã hội…với sự tham dự của trên 90% hội viên phụ nữ. Nhân dịp tháng hành động vì trẻ em, Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Rằm trung thu, đầu năm học mới hàng năm; các cấp Hội đã vận động ủng hộ, thăm và tặng quà các nhà trẻ, mẫu giáo; thăm và tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em học giỏi; xây dựng quỹ khuyến học, quỹ vì trẻ thơ hàng tỷ đồng.Ngoài ra, Hội LHPN Bắc Giang còn chỉ đạo duy trì và thành lập trên 2000 Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ chuyên đề: CLB xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB gia đình hạnh phúc, CLB phòng chống tệ nạn xã hội, CLB không có con thứ 3….

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ một số vấn đề cần quan tâm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn hiện nay; sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vai trò của tổ chức xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; kinh nghiệm tổ chức cuộc sống gia đình, kinh nghiệm nuôi dạy con; những mong muốn, những kiến nghị, đề xuất với các ngành chức năng…

Nhân dịp này, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã biểu dương, khen thưởng 33 gia đình điển hình vượt khó nuôi dạy con tốt.

 

Nguyên Phương - Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video