Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Trao giải cuộc thi viết “Nuôi con sạch khỏe”

12/01/2012
Hôm qua, 11/1/2012, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã trao giải cuộc thi viết “Nuôi con sạch khỏe” cho 10 tập thể và 21 cá nhân có bài thi xuất sắc. Cuộc thi do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Quỹ Unilever Việt N

Cuộc thi viết “Nuôi con sạch khỏe” là đợt tuyên truyền lớn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh về kiến thức vệ sinh cá nhân, tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng trong phòng tránh các bệnh tiêu chảy, giun sán, qua đó thay đổi hành vi và có thói quen rửa tay với xà phòng, áp dụng việc nuôi con sạch khỏe.

Sau 01 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ Bắc Giang tham gia. Đến ngày 15/11/2011, 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn đã hoàn thành việc tiếp nhận tin bài của thí sinh dự thi, đảm bảo đúng kế hoạch Cuộc thi. Tổng số bài viết tham dự Cuộc thi là 178.520, tương đương với 178.520 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, đạt 65,57%. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ Hội LHPN cơ sở tham gia cuộc thi là đạt 99,24%. Nhiều bài thi có nội dung phong phú, hình thức đẹp, được trang trí tranh ảnh minh họa hấp dẫn, màu sắc bắt mắt, câu trả lời sáng tạo, chữ viết đẹp, rõ ràng đã thể hiện rõ tính tích cực, lòng tâm huyết, dày công tham khảo, sưu tầm tài liệu, sách báo, đầu tư thời gian nghiên cứu, viết bài của thí sinh. Câu tự luận trong bài thi đã thể hiện được những kinh nghiệm quý về nuôi dạy con tốt. Qua sơ khảo, 361 bài thi có chất lượng cao được chọn để chấm chung khảo.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã lựa chọn được 21 bài thi có chất lượng nhất để trao giải cá nhân, gồm: 01 giải Nhất;02 giải Nhì; 03 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Đồng thời Ban Tổ chức đã trao 10 giải tập thể cho các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền tốt cuộc thi và vận động nhiều thí sinh tham gia dự thi gồm 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 Khuyến khích.

Được nhận giải Nhất Cuộc thi, chị Nguyễn Thị Yến (giáo viên trường Tiểu học Minh Khai, thành phố Bắc Giang) xúc động chia sẻ: Cuộc thi đã cho tôi nhiều kiến thức bổ ích, những kiến thức về chăm sóc sức khỏe để nuôi dạy con. Đồng thời, với vai trò là một giáo viên, qua các buổi giảng dạy trên lớp,sinh hoạt ngoại khóa, những kiến thức đó, đặc biệt là những kỹ năng, tầm quan trọng và lợi ích của việc rửa tay và tắm với xà phòng diệt khuẩngiúp tôi truyền tải tới học sinh của mình có được những kiến thức, kỹ năng để tự chăm sóc sức khỏe của bản thân.

Cuộc thi thực sự là diễn đàn tuyên truyền hiệu quả về kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em, và góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”./.

Nguyên Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video