Hội LHPN tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ biên cương

29/03/2019
Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh tiếp tục triển khai chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Phát động năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, tiếp tục thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức phát động, triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, tiếp tục thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với sự tham dự của trên 200 đại biểu, cán bộ Hội LHPN tỉnh, huyện, thành phố và chủ tịch Hội LHPN 230 xã, phường, thị trấn.

Tại buổi phát động, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Liên đề nghị các cấp Hội toàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, chú trọng vận động nguồn lực từ nhiều kênh, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em biết tự bảo vệ mình; nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của phụ nữ và trẻ em để sớm tham gia vào cuộc, phối hợp giải quyết, giám sát việc giải quyết các vụ việc xảy ra, kịp thời bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em; nâng cao chất lượng các hoạt động mô hình, câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng… Bên cạnh việc chăm lo về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng quán triệt các cấp Hội cần quan tâm công tác hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, đào tào nghề cho lao động nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, phát triển toàn diện cho phụ nữ…

Cũng tại buổi phát động, Hội LHPN tỉnh đã phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”năm 2019 theo cú pháp: BC gửi 1409 để kêu gọi các tấm lòng hảo tâm tham gia nhắn tin ủng hộ 20.000đ/tin nhắn hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Kết quả, đã có 265 đại biểu dự hội nghị nhắn tin ủng hộ chương trình.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Triển khai hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Lạng Sơn

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội LHPN và Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019 tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

 Ảnh minh họa

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao tặng gà giống cho phụ nữ vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, hoạt động năm 2019 được xác định, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ biên giới trong năm 2019 nhằm góp phần giảm bớt những khó khăn cho chị em ở khu vực biên giới, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, mang lại hạnh phúc, tiến bộ cho phụ nữ khu vực biên giới, cùng Bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo tại các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn gồm 500 quần áo mới các loại, 30 quạt điện, 2.000 con gà giống; hỗ trợ 2 gia đình phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình với mức vay 30 triệu đồng/1hộ; hỗ trợ tiền xây dựng 20 nhà vệ sinh cho các gia đình phụ nữ khó khăn trị giá 40 triệu đồng. Cùng với đó, Hội LHPN huyện Yên Phong đã tặng 40 bộ quần áo và 10 nhà vệ sinh với tổng trị giá 26,6 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo tại đây.

TG Bắc Giang, Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video