Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang tuyên dương phụ nữ điển hình tiên giai đoạn 2015 – 2020

14/07/2020
Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn và Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương phụ nữ điển hình tiên giai đoạn 2015 – 2020
Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

- Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Nhân rộng trên 1.230 mô hình, điển hình, cách làm hay trên các lĩnh vực

Hội nghị tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn có sự tham dự và chỉ đạo của ông Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Phương Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy - Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Ban Dân vận và các đoàn thể tỉnh.

Với gần 70 nghìn hội viên, giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua của Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng, tích cực tham gia đạt được nhiểu kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Một số kết quả cụ thể: Hội các cấp đã vận động nguồn lực ủng hộ đạt hơn 8 tỷ đồng hỗ giúp trên 4000 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hơn 2.390 hộ hội viên phụ nữ và 389 hộ nghềo do phụ nữ đứng chủ được Hội giúp đỡ thoát nghèo; hơn 967,5 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 59 nhà mái ấm tình thương, trao hàng ngàn suất quà hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách… Trong 5 năm qua, đã phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng trên 1.230 mô hình, điển hình, cách làm hay trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh chỉ đạo, trong giai đoạn 5 năm tới, phong trào thi đua của các cấp Hội cần phát huy những kết quả đã đạt được, ngày càng có chất lượng, thiết thực; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh ngay từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh thi đua trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ biên cương.… 

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 43 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đây là những tấm gương xuất sắc trong công tác Hội, phong trào phụ nữ, trong lao động, sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao... giai đoạn 2015 - 2020.

- Hội LHPN tỉnh Hà Giang:

Hội LHPN tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, dưới hình thức trực tuyến, biểu dương 22 tập thể và 31 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua, cuộc vận động đã được các cấp Hội trong tỉnh chú trọng triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ công tác Hội với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với từng cơ sở Hội tạo được sức lan tỏa sâu rộng, khích lệ được đông đảo hội viên, phụ nữ tích tham gia.

Trong đó, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp Hội phát động và đăng ký với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện được 821 phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới với  các hoạt động như vệ sinh môi trường, tu sửa mở rộng đường liên thôn xóm, làm đường bê tông nông thôn...

Hỗ trợ phụ nữ nghèo các dân tộc nữ phát triển kinh tế được triển khai bằng nhiều hình thức, qua đó đã giúp đỡ chị em trên 5.000 ngày công lao động, tặng 1.051 con gia súc, gia cầm, 2.087 kg giống các loại. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyện tổ chức đào tạo nghề cho 7.690 lao động nữ; tổ chức tư vấn việc làm cho 3.522 hội viên, giúp đỡ được 889 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều và vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 211 nhà “Mái ấm tình thương”; thành lập 481 Mô hình “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”, tiêu biểu như: Tổ Phụ nữ nuôi lợn nái luân chuyển, trồng rau an toàn, thêu dệt thổ cẩm...

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã giúp được 1.841 hộ đạt các tiêu chí của cuộc vận động, đến nay trong toàn tỉnh đã 64.567 hộ đạt 8 tiêu chíCuộc vận động “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông” tiếp tục được các cấp Hội thi đua thực hiện dưới nhiều hình thức. Trong đó phối hợp với các Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Học tập cộng đồng mở 516 lớp xóa mù chữ cho 11.550 hội viên, phụ nữ tham gia.

Từ các phong trào thi đua, cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội đã phát hiện, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng 1.392 tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Trong đó, có 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 617 tập thể, cá nhân được TW Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh Hà Giang và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng  khen. Tại Hội nghị, Hội LHPN đã tặng Bằng khen 22 tập thể, 31 cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội giai đoạn 2015 - 2020.                                                  

Ngọc Lan, Phùng Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video