Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý

04/02/2020
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh Mùa xuân là Tết trồng cây, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội đã phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020
Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đại biểu tham gia trồng cây

- Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: phát động Tết trồng cây và triển khai mô hình khu dân cư không rác thải

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND huyện Gia Bình tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020 và triển khai mô hình Khu dân cư không rác thải. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Gia Bình và hơn 500 hội viên, phụ nữ và học sinh đã tham gia chương trình phát động.

Tại lễ phát động, Hội LHPN tỉnh đã kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng Tết trồng cây, hành động vì môi trường sạch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể. Mỗi phụ nữ, hộ gia đình tích cực trồng hoa, cây xanh, tham gia bảo vệ, chăm sóc cây xanh tại các khu vực công cộng; hạn chế sử dụng túi nilon; thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại hộ gia đình; thực hiện tốt CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, qua đó góp phần xây dựng mô hình Khu dân cư không rác thải, Làng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định: Việc trồng cây xanh có vai trò hết sức quan trọng góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, sinh thái, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Bà Đào Hồng Lan đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội Phụ nữ tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa Tết trồng cây, cũng như lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây và phát động Tết trồng cây phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia trồng 300 cây xanh trên tuyến đường kênh Bắc thuộc thị trấn và xã Xuân Lai. Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng cây giống cho Hội LHPN huyện Gia Bình, trị giá 30 triệu đồng.

Tại các điểm phát động Tết trồng cây, huyện Gia Bình trồng được hơn 1000 cây xanh các loại dọc hành lang các tuyến giao thông và nhiều chậu hoa, bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên các trường học, công sở. Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Gia Bình sẽ trồng khoảng 35.000 cây xanh để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Hội LHPN Hà Nội: Phát động “Tết trồng cây Xuân Canh Tý” tại Đền Hát Môn

Hưởng ứng lời căn dặn của Hồ Chủ tịch "mùa xuân là Tết trồng cây", trong dịp Tết Nguyên đán, Hội LHPN Hà Nội cùng Huyện ủy Phúc Thọ đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây Xuân Canh Tý" tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ.

Bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết, năm 2020, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Tết trồng cây tại đền Hát Môn - di tích Quốc gia đặc biệt, nơi mang nhiều dấu ấn lịch sử hào hùng của Hai Bà Trưng, người đã làm rạng danh cho truyền thống anh hùng bất khuất của phụ nữ Việt Nam, biểu tượng của lòng yêu nước, khí phách anh hùng, ý chí quật cường của các thế hệ phụ nữ và nhân dân Việt Nam. Đây là hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” của các cấp Hội LHPN Hà Nội nhằm tưởng nhớ, tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Hai Bà Trưng, các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hội LHPN TP Hà Nội đã phát động các cấp Hội phụ nữ, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ Thủ đô hăng hái tham gia trồng cây, nhất là các cây cho bóng mát, cây ăn trái, cây hoa, quan tâm các khu di tích lịch sử văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, đoạn đường phụ nữ tự quản, trồng cây nào tốt cây đó, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô thân yêu xanh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 9 cây xanh tại khu di tích Đền Hát Môn. Đồng chí Lê Kim Anh cũng đề nghị các cấp Hội Phụ nữ huyện Phúc Thọ và nhân dân trên địa bàn chung tay vun trồng, chăm sóc cây xanh góp phần tạo nên cảnh quan di tích mang đậm dấu ấn lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Thu Huyền, Hoàng Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video