Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho bé trai bị hành hạ ở quán bánh xèo miền Trung

25/11/2020
Các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến của vụ việc cháu bé bị hành hạ tại quán bánh xèo, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để đảm bảo quyền và lợi ích cho cháu.
Cháu D. đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Ngày 24/11, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nắm được thông tin cháu Trương Quang D. (SN 2006, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) bị bạo hành tại quán bánh xèo Miền Trung (xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp hội đến hỏi thăm, động viên tinh thần cháu D.

"Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Yên Phong phối hợp với Công an huyện Yên Phong, VKSND huyện Yên Phong để nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên nạn nhân", lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh cho biết, các cấp hội sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến của vụ việc, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, để đảm bảo quyền và lợi ích cho cháu Trương Quang D.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết để điều tra về hành vi "hành hạ người khác" theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Theo lời khai của bà Tuyết, bà này đã đánh Đ. và D. khi cho rằng 2 nhân viên này lười, ở bẩn, hay ăn vụng đồ ăn.

"Chủ quán còn nghi ngờ D. trộm cắp tiền nên nhiều lần đánh đập bằng các vật dụng như bàn chải đánh vẩy cá, dao phụ bếp...",  thượng tá Nguyễn Huy Chiêu, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong, cho biết.

Đến trưa 21/11, bà Tuyết lại phát hiện bị mất tiền. Nghĩ rằng D. gây ra việc này, nữ chủ quán bánh xèo tiếp tục đánh D. "Chiều cùng ngày, lợi dụng lúc bà Tuyết đi đón con, D. lấy quần áo bỏ đi khỏi quán. Người dân sau đó phát hiện D. và trình báo với công an", Phó trưởng Công an huyện Yên Phong cho hay.

Sau khi bị triệu tập, bà Tuyết đã thừa nhận hành vi bạo hành nhân viên. Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự bà Tuyết và trưng cầu giám định thương tích đối với 2 nạn nhân để có căn cứ xử lý.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video