Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

16/06/2006
Thực hiện kế hoạch về tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp Hội tiến hành bình xét phụ nữ xuất sắc năm 2006 và phụ nữ xuất sắc 5 năm liên tục

Việc bình xét diễn ra trên cơ sở nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai. Qua bình xét, phụ nữ xuất sắc năm 2006 có 116.278 chị; Phụ nữ nữ xuất 5 năm (2002 – 2006) là 50.604 chị. Ngoài ra, các cấp Hội cũng đã đề nghị Trung ương cấp bằng khen, giấy chứng nhận cho 804 chị. Số hội viên được đề nghị Tỉnh hội cấp bằng khen, giấy chứng nhận là 3.928 chị và Huyện hội cấp là 14.738 người…

 Cùng đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai phong trào thi đua tại xã Việt Đoàn (Tiên Du) - đơn vị được TW Hội LHPN Việt Nam chọn làm điểm cấp cơ sở toàn quốc. Hội nghị khẳng định phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã thực sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp phụ nữ, phù hợp với yêu cầu của phụ nữ ở mọi lĩnh vực. Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai phong trào thi đua như: ở một số nơi chưa có sự chỉ đạo cụ thể đi sâu, sát từng hội viên, cá biệt còn có hội viên chưa hiểu hết về nội dung tiêu chuẩn làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua.

 

Nhìn chung, Hội nghị lần này đã kịp thời biểu dương chị em trong phong trào thi đua, là dịp để động viên, khích lệ cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tốt hơn nữa trong các phong trào thi đua của Hội trong nhiệm kỳ tới./.

Ngọc Minh
Phòng Tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video