Hội LHPN tỉnh Bình Định: Sôi nổi các phong trào thi đua

07/09/2005
Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, các tầng lớp phụ nữ Bình Định sôi nổi tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội phụ nữ các cấp.

Một trong những phong trào thi đua sâu rộng nhất là phong trào phụ nữ tham gia chương trình xoá đói, giảm nghèo. Thông qua tín chấp của Hội LHPN, nhiều phụ nữ nghèo có cơ hội tiếp cận với vốn tín dụng, đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, nâng cao mức sống. Từ khi có phong trào tín dụng đến nay, số vốn quay vòng đã lên đến gần 1.000 tỷ đồng cho hàng chục nghìn chị em vay, tiêu biểu là Hội LHPN thành phố Quy Nhơn có số dư trên 50 tỷ đồng; Hội LHPN huyện An Nhơn số dư trên 30 tỷ đồng…Nhiều dự án giải quyết việc làm do Hội làm chủ đem lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình là dự án chăn nuôi bò. Từ nguồn vốn này , nhiều chị đã phát triển đàn bò, mỗi năm cho thu lãi hàng trăm triệu đồng như các chị: Hồ Thị Thanh Hoa, Hà Thị Thuý Hằng…Ngoài hình thức giúp vốn, trang bị kiến thức, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức đào tạo nghề. Trong 4 năm qua đã đào tạo nghề cho 1.200 người, giới thiệu việc làm cho 600 người, tập huấn nghề cho 4000 phụ nữ.

 

Phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi nghề nông”, “Phụ nữ kinh doanh giỏi” được đẩy mạnh đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi giống cây trồng, con nuôi, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Nhiều nữ chủ trang trại mạnh dạn đầu tư vốn, thu hút lao động nữ mở rộng sản xuất, làm ăn hiệu quả, thu nhập hàng chục triệu đồng/năm. Nhiều chị là chủ doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách Nhà nước mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Đã có hàng trăm phụ nữ được suy tôn là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Kết quả của phong trào thi đua đã giúp hàng nghìn phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm hộ nghèo của tỉnh hàng năm là 2%.

 

Cùng với phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, XĐGN, nữ CNVC – LĐ cũng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình thành đạt”. Phụ nữ các ngành Giáo dục – đào tạo, Y tế đẩy mạnh phong trào “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Thực hiện 12 điều y đức”.

Phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng, đỡ đầu Mẹ VNAH, Mẹ liệt sỹ neo đơn” được thể hiện bằng những việc làm thiết thực như: đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tham gia quy tập mộ liệt sỹ, chăm sóc thương binh, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, tàn tật, kết nghĩa với các đơn vị quân đội động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm làm nhiệm vụ…Bên cạnh đó, các cấp Hội còn quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết T.W7, nổi bật là phong trào “Làng giúp làng”, “Xã giúp xã”, “Huyện giúp huyện” nhằm tạo điều kiện giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực hiện tốt công tác Hội và tạo mối quan hệ tốt đẹp, gần gũi giữa phụ nữ thành phố, đồng bằng và chị em vùng dân tộc thiểu số.

 

Phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được đông đảo chị em phụ nữ tham gia đã góp phần hạ tỷ lệ phát triển dân số từ 1,26% năm 2002 xuống 0,8% năm 2004 và giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 28,5% năm 2002 còn 25,5% năm 2004.

 

Những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Bình Định 4 năm qua đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Lao động hạng nhì, 2 Huân chương Lao động hạng ba, 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp.

Nguyễn Thị Oanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video