Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III

12/05/2005
Về dự Hội nghị có 100 đại biểu, trong đó có 85 chị là điển hình tiên tiến xuất sắc được bình chọn từ cơ sở qua thực hiện phong trào thi đưa yêu nước "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” (2002-2005).

Nét nổi bật của phong trào thi đua là chị em phụ nữ đã đóng góp thành tích to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa. xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, năng lực của phụ nữ, xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc. Đến nay toàn tỉnh đã quản lý hơn 260 tỷ đồng cho 61.000 lượt phụ nữ vay vốn tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từ đó giúp hàng ngàn phụ nữ thoát nghèo, giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 2%. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn hỗ trợ xây dựng 157 ngôi nhà tình thương cho phụ nữ nghèo làm chủ hộ với tổng tính phí trên 850 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động.

 

Từ phong trào thi đua này đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ như TS nông học Nguyễn Thị Tố Trân với nhiều đề tài nghiên cứu đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp; chị Nguyễn Thị Tính, dân tộc Mường, tích cực vận động chị em tham gia phòng chống tuyên truyền đạo trái phép; phụ nữ phường Lê Hồng Phong với công tác phòng chống tệ nạn xã hội giúp cho 21 phụ nữ lỡ lầm vay vốn hơn 39 triệu đồng để có cơ hội hoàn lương; phụ nữ thị trấn Tuy Phước 10 năm liền là điển hình xuất sắc xây dựng tổ chức Hội, năm 2001 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 

Tại Hội nghị, 19 chị đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 85 chị được Hội LHPN tỉnh trao Giấy chứng nhận điển hình xuất sắc thực hiện phong trào thi đua.

Thanh Hồng - Hội LHPN tỉnh Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video