Hội LHPN tỉnh Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

26/04/2019
Hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”,các cấp Hội trong tỉnh Bình Dương đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em.

Theo đó, các cấp Hội Bình Dương đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học” và kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em cho 538 hội viên phụ nữ, nữ công nhân (có 110 chị đồng bào dân tộc thiểu số) và 1.700 em học sinh. Đặc biệt, Hội LHPN xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng tổ chức khai mạc lớp võ thuật Vovinam cho 30 em học sinh. Qua đó trang bị, hướng dẫn cho các chị, các em cách xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm, kỹ năng tự vệ, phòng vệ; cách ứng phó các tình huống bị kẻ xấu dụ dỗ lôi kéo;các dấu hiệu nhận dạng hành vi xâm hại trẻ em vàthực hành kỹ năng giúp trẻ tránh bị xâm hại. Tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Cư trú; tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết, bệnh sán dây lợn…

Hội LHPN thị xã Tân Uyên tổ chức 02 lớp tập huấn và hội thảo về kỹ năng làm cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ em và giáo dục đời sống gia đình cho 600 cán bộ Hội cơ sở, hội viên phụ nữ, nữ thanh niên công nhân và cha mẹ có con em trong độ tuổi từ 0 đến 8 tuổi trên địa bàn. Thông qua chương trình tập huấn đã trang bị cho chị những kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, chăm sóc, giáo dục trẻ em như: chăm sóc thai kỳ, chăm sóc sức khoẻ, thể chất cho trẻ theo từng độ tuổi, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, bảo vệ trẻ khỏi xâm hại, bạo lực; những biện pháp giúp cha mẹ áp dụng hành vi tích cực trong chăm sóc và giáo dục con tại gia đình; giáo dục đời sống gia đình như: tiền hôn nhân, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, kỹ năng sống trong thời gian hôn nhân.

Hội LHPN huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội thi “Đi biển có đôi” với phần thi ấn tượng trang phục bầu tự tạo bằng giấy báo hoặc nhựa tái chế…liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường; thể hiệnsự san sẻ, yêu thương, chăm sóc của người chồngđối với vợ trong quá trình mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ…. Qua hội thi nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của nam giới trong việc chung tay chia sẻ trách nhiệm gia đình.

Bên cạnh các hoạt động tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng sống, các cấp Hội Phụ nữ Bình Dương còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các hội viên, phụ nữ và trẻ em khó khăn. Trong đó,Hội đã phối hợp các ngành hỗ trợ 10 triệu đồng sửa chữa nhà chochị Nguyễn Thị Tú, xã Minh Hòa hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hơn 13 triệu đồng chi phí an táng cho chồng chịNguyễn Thị Ngọc Dung,phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát) qua đời do bị ung thư; giúp đỡ 2 em Nguyễn Văn Thành Cương - học sinh lớp 5/2 tại trường tiểu học Lái Thiêuvà emNguyễn Triệu Vy - trường THCS Phú Long bị ung thư với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng.

Hội LHPN xã An Điền, thị xã Bến Cát vận độnghỗ trợ và đóng góp chương trình “Bếp ấm tình thương” với 300 suất ăn, 30 phần quà, tổng kinh phí trên 7 triệu đồng đến trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn tại trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa. 

BTGCS Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video