Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020

21/01/2021
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương có sự tham dự, chỉ đạo của ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh trao cờ thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid – 19, hạn mặn và các đợt bão, lũ lụt diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp, tạo ra những khó khăn, thách thức không nhỏ cho các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương trong triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2020.

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực, đoàn kết và phấn đấu, các cấp Hội đã cơ bản đảm bảo tiến độ, hiệu quả hoạt động phong trào; Đồng thời, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy về công tác cán bộ nữ, công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của tỉnh…

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ông Nguyễn Văn Lộc , ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Bà Trương Thanh Nga, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 02 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, phấn đấu và bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ.

Trong năm, Hội LHPN các cấp đã vận động trao tặng trên 2,5 tỷ đồng hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, giáo viên, học sinh tại các xã biên giới của tỉnh Long An, An Giang, Sóc Trăng, ĐắkLắk trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Chủ đề năm“An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tập trung tuyên truyền, tập huấn hỗ trợ trẻ em yếu thế; trang bị kiến thức, kỹ năng ngăn ngừa, phòng chống xâm hại trẻ em, an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình đặc biệt là công nhân, con em công nhân nhà trọ...; Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức chương trình tư vấn pháp luật miễn phí cho hội viên phụ nữ; Tổ chức cuộc thi sáng tác clip truyền thông về các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình; Tổ chức đoàn giám sát về công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp được các cấp Hội chú trọng, qua đó đã đồng hành, hỗ trợ hiện thực hóa 106 ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp với tổng số tiền là 8,170 tỷ đồng; thành lập mới 8 tổ hợp tác với 43 thành viên, 03 tổ liên kết với 31 thành viên, 01 hợp tác xã với 8 thành viên nâng tổng số lên 10 hợp tác xã với 83 thành viên.

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đặt nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu là tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng sâu rộng tới cán bộ, hội viên, phụ nữ; triển khai hiệu quả các nội dung công tác Hội thường xuyên gắn với điều kiện thực tiễn tại địa phương...

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và Bà Trương Thanh Nga, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020  

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tổng kết Đề án 939 giai đoạn 2018-2020; tổng kết chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 – 2020; trao cờ thi đua, Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho Hội LHPN tỉnh và 13 tập thể, 05 cá nhân (trong đó khen 02 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, phấn đấu và bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ); Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể, 14 cá nhân; Bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho 13 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020; trao giải I, II, III tập thể và cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết Sáng kiến truyền thông về an toàn giao thông.

Ban Tuyên giáo Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video