Hội LHPN tỉnh Bình Phước quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020

23/07/2020
Hội LHPN tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2020, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và đề ra các giải pháp thiết thực khắc phục những khó khăn, hạn chế góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020.
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội LHPN tỉnh Bình Phước

Trong 6 tháng qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại địa phương, trong đó đã vận động các nguồn lực ủng hộ bằng nhiều hình thức với tổng giá trị gần 950 triệu đồng để hỗ trợ các lực lượng chức năng phòng, chống dịch và hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch. Các cấp Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện: “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam” như cuộc thi “Áo dài đẹp qua ảnh”“Tuần lễ Áo dài” được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham gia hưởng ứng và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam với chủ đề “Trao yêu thương – nhận nụ cười”, lựa chọn các công trình, phần việc thiết thực, phù hợp đăng ký thực hiện để hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững. Hội LHPN tỉnh đã vận động nguồn lực xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện, bàn giao 08 mái ấm tình thương và hỗ trợ xây dựng công trình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” cho trường mẫu giáo Tuổi thơ, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng; Chương trình hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo ở 29 đơn vị xã, phường, thị trấn tại 10 huyện, thị, thành phố đạt tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng, cho hơn 1.000 thành viên vay, hỗ trợ 25 phụ nữ khởi sự kinh doanh; phát động đến hội viên, phụ nữ cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” với chủ đề “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp – kết nối thành công”, lựa chọn, sàng lọc 20 đề án, ý tưởng gửi đi tham dự cuộc thi cấp Trung ương…

6 tháng cuối năm, các cấp Hội tập trung phát huy vai trò, chức năng của Hội chủ động tham mưu, giới thiệu với các cấp ủy Đảng về nguồn nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị Đại hội Phụ nữ các cấp; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Hội cấp trên, đặc biệt tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, ấp, tổ dân phố; tham mưu các chính sách liên quan đến nguồn kinh phí hỗ trợ cho chi hội trưởng phụ nữ tại các địa phương…

Trao bằng khen cho các cá nhân có ý tưởng, dự án xuất sắc tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp”

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã trao biểu dương và khen thưởng cho 4 ý tưởng, dự án xuất sắc nhất trong số 23 ý tưởng gửi về tham dự đề án phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu năm 2020 với chủ đề “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp - Kết nối thành công”.

Cũng trong Hội nghị, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh đã kiện toàn bổ sung nhân sự chức danh Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, 24/24 Ủy viên ban chấp hành có mặt đã biểu quyết tín nhiệm bầu bà Lê Thị Thái Thanh, Trưởng ban Tổ chức – kiểm tra Hội LHPN tỉnh giữ chức Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.                                                                               

Lưu Yên – Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video