Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

28/07/2022
- Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho chi hội trưởng, tổ trưởng tổ phụ nữ
- Truyền thông, tư vấn pháp luật cho hội viên, phụ nữ biên giới
Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Thái Thanh nhận xét bài thực hành của học viên

- Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho chi hội trưởng, tổ trưởng tổ phụ nữ

Lớp bồi dưỡng được tổ chức cho 60 học viên là chi hội trưởng, tổ trưởng tổ phụ nữ trên địa bà huyện Bù Đăng. Nội dung tập huấn tập trung 5 chuyên đề: Vị trí, của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở, vai trò và nhiệm vụ của Chi hội trưởng phụ nữ; Phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng và giải quyết các vấn đề của hội viên; Vận động, tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên và công tác xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt; Hướng dẫn xây dựng, quản lý sử dụng hội phí, quỹ hội; viết biên bản cuộc họp và Kỹ năng điều hành sinh hoạt hội viên.

Các học viên đang thảo luận, thực hành các kỹ năng

Trong quá trình tập huấn, các học viên được thực hành các kỹ năng, thảo luận và phản ảnh tình hình hoạt động của các chi hội hiện nay. Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ chi, tổ phụ nữ được bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cơ bản để có thể vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình làm nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại cơ sở có hiệu quả.

- Truyền thông, tư vấn pháp luật cho hội viên, phụ nữ biên giới

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Đồng hành cùng chi, tổ hội phụ nữ”, Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị truyền thông, tư vấn pháp luật cho hơn 100 hội viên, phụ nữ biên giới trên địa bàn huyện Bù Đốp về các nội dung: thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022; tìm hiểu phương thức, thủ đoạn và cách phòng chống tội phạm công nghệ cao lừa đảo qua mạng xã hội; nghe giới thiệu về những nội dung cơ bản của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06); Hướng dẫn đăng ký tài khoản, sử dụng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng “Bình Phước Today”.

Báo cáo viên Trần Thị Thìn triển khai tuyên truyền tại hội nghị

Tại hội nghị, các chị đã được hướng dẫn cách phòng, chống sốt xuất huyết, nâng cao nhận thức và tích cực tham gia, vận động người thân, cộng đồng tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 2 cho trẻ đủ 5 tuổi đến 12 tuổi.

Cùng với đó, Sau hội nghị này, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị truyền thông, tư vấn pháp luật cho hội viên, phụ nữ tại các xã biên giới của huyện Bù Đốp, Lộc Ninh và Bù Gia Mập.

Đào Nhàn; HPN Bù Đốp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video