Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân

27/07/2015
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã triển khai, thực hiện tốt chính sách đối ngoại nhân dân, đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Hội LHPN tỉnh đã ký kết Ghi nhớ với Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây - Trung Quốc về giao lưu hợp tác giai đoạn 2014 – 2017 với các nội dung: Phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mua bán người, môi giới hôn nhân bất hợp pháp; tăng cường quản lý lao động nữ, bồi dưỡng kỹ năng cho phụ nữ, hợp tác phát triển kinh tế...nhằm phát triển tốt mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa phụ nữ hai nước; giữ gìn sự bình yên, ổn định, hài hòa khu vực biên giới hai nước Việt – Trung.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Phục Hòa chọn 03 xã biên giới: Cách Linh, Đại Sơn và Mỹ Hưng làm điểm thực hiện cam kết Bản ghi nhớ giao lưu hợp tác giai đoạn 2014 - 2017 mà 2 bên đã ký kết để tiếp tục nhân rộng thực hiện ở các xã biên giới trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhân dịp kỉ niệm 28 năm Ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26 tháng 6, nhận lời mời của Hội LHPN thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc), Hội LHPN tỉnh tổ chức đoàn đại biểu tham dự Lễ Khởi động hoạt động phòng chống ma túy tại thôn La Hồi, trấn Thủy Khẩu, Thành phố Sùng Tả Quảng Tây, Trung Quốc với chủ đề “Phụ nữ Việt – Trungcùng chung tay không để ma túy đi vào nhà chúng ta”. Đây là hoạt động tuyên truyền, kêu gọi phụ nữ hai nước Việt - Trung tích cực tham gia tuyên truyền vận động các gia đình phòng chống ma túy nhằm thực hiện mục tiêu vì một biên giới hài hòa “Không ma túy, không HIV/AIDS, không mua bán người”.Đoàn được lãnh đạo thị trấn Long Châu - thành phố Sùng Tả, Quảng Tây - Trung Quốc tiếp đón trọng thị và bố trí chu đáo chương trình tham gia các hoạt động.

Sau Lễ khởi động này, trong thời gian tới phụ nữ Cao Bằng, phụ nữ Quảng Tây và các huyện, thành phố 2 bên sẽ thường xuyên có nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa để giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ và cùng nhau xây dựng tổ chức Hội LHPN ngày càng vững mạnh, tạo đà cho hoạt động hữu nghị giữa Hội LHPN hai bên có thêm bước phát triển mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Cao Bằng - Việt Nam và Quảng Tây - Trung Quốc cùng phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới./.

Lục Thị Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video