Hội LHPN tỉnh Gia Lai

09/11/2006
* 37 hộ hội viên phụ nữ nghèo được tặng nhà mới

Mặc dù còn nhiều khó khăn với gần 30% phụ nữ là người dân tộc thiểu số nhưng truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đã được các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai tích cực hưởng ứng. Thông qua các cuộc vận động, Hội đã quyên góp được 1,5 tỷ đồng, 500 bộ quần áo và hàng ngàn ngày công lao động. Đặc biệt, đã vận động xây tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa tặng cho phụ nữ nghèo Lai Châu, 37 ngôi nhà tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo trong tỉnh (trong đó có 18 hội viên nghèo dân tộc thiểu số); phát động lấy 40.000 chữ ký và vận động ủng hộ 50 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam.

 

* Nguồn vốn cho hội viên vay gấp 5,5 lần so với nhiệm kỳ trước

 

Đến cuối nhiệm kỳ 2001-2006, số vốn Hội khai thác thông qua ký Chương trình liên tịch với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH cho hội viên vay đạt 160 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt đã có 25.000 chị ở các chi, tổ Hội người Kinh giúp 18.000 chị ở các buôn làng dân tộc thiểu số khó khăn vay không tính lãi với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

 

Hoạt động hỗ trợ hội viên xoá đói giảm nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo của tỉnh từ 22,4% năm 2001 còn dưới 10%(theo tiêu chí cũ).

 

* Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ được đẩy mạnh

 

5 năm qua Hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn vận động 1.500 chị tham gia học các lớp xoá mù, 1.750 chị học bổ túc văn hoá; phối hợp mở 307 lớp tập huấn chuyển giao KHKT chăn nuôi, trồng trọt, nghề thủ công truyền thống, các lớp tập huấn doanh nghiệp nhỏ; tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm cho trên 7.500 hội viên; mở 82 lớp tập huấn chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, SKSS, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội cho 2.300 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

 

Được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phụ nữ Gia Lai đã tích cực tham gia các hoạt động văn hoá xã hội, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai đạt 11,5%/năm.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video