Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Giúp hơn 700 hội viên thoát nghèo

10/12/2009
Nhằm giúp hội viên vươn lên xoá đói, giảm nghèo, từ đầu năm 2009 đến nay, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai xây được nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả.

Đặc biệt, các phong trào như: phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, xoay vòng vốn, CLB “rau an toàn”, CLB “Gia đình phát triển bền vững”…đã vận động được đông đảo chị em, hội viên phụ nữ giúp nhau vay vốn không tính lãi hoặc lãi xuất thấp để đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong năm qua, các cấp Hội đã huy động được số tiền 2.900.088.000 đồng, 404 con giống, 4.500 cây giống các loại, 205 tấn phân bón, 19.045 ngày công lao động cho chị em vay và hướng dẫn các chị cách làm ăn để thoát nghèo.

Nhờ vậy trong tổng số 2.012 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đã có 705 chị thoát nghèo, đạt tỷ lệ 35 % . Nhiều đơn vị làm tốt phong trào này điển hình như: Hội LHPN huyện Phú Thiện, Ayun Pa, Kbang, TP.Pleiku.

Trần Thị Hường ( Hội LHPN tỉnh Gia Lai)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video