Hội LHPN tỉnh Gia Lai tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách nhân dịp 27/7

18/07/2022
Phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/ 2022), lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cho 07 mẹ Việt Nam Anh hùng.
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Rơ Chăm H’Hồng thăm, tặng quà Mẹ Rơ Mah Myơr (91 tuổi, xã Ia Kênh, tp Pleiku)

Đó là các Mẹ: Puih Krơn, Lê Thị Thuê, Lê Thị Thọ, Rơ Mah Myơr, Nguyễn Thị Mười, Lê Thị Kiệt và mẹ Lê Thị Diện, cùng trú tại địa bàn TP Plei Ku.

Tại các nơi đến thăm, bà Rơ Chăm H’Hồng - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho 03 mẹ Việt Nam anh hùng tại thị xã An Khê: mẹ Lê Thị Tào, mẹ Lê Thị Hàng, mẹ Phùng Thị Đâu.

Thăm, tặng quà Mẹ Nguyễn Thị Mười (102 tuổi, phường Ia Kring, TP. Pleiku)

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức thăm, tặng tổng cộng 28 suất quà cho 14 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 13 gia đình chính sách, gia đình Thương binh - Liệt sĩ và 01 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang với tổng số tiền 26,9 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhằm khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây"; đồng thời, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video