Hội LHPN tỉnh Hà Nam đạt giải cuộc thi "Sáng kiến phòng chống tham nhũng năm 2014"

29/05/2014
Hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến phòng chống tham nhũng năm 2014" của Thanh Tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức, Hội LHPN Tỉnh Hà Nam đã nghiên cứu xây dựng sáng kiến và dự thi với nội dung "Nâng cao hiểu biết pháp luật của phụ nữ thuộc hộ có đất thu hồi, tăng cường trách nhiệm của Hội Phụ nữ tham gia thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng tại 03 xã trọng điểm thuộc thành phố Phủ Lý".

Trong tổng số 89 sáng kiến tham dự cuộc thi, sáng kiến của Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã được chọn là một trong 30 sáng kiến lọt vào vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/5/2014.

Sáng kiến "Nâng cao hiểu biết pháp luật của phụ nữ thuộc hộ có đất thu hồi, tăng cường trách nhiệm của Hội Phụ nữ tham gia thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng tại 03 xã trọng điểm thuộc thành phố Phủ Lý" nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc chấp hành, thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính công khai, minh bạch của đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương trong công tác phối hợp với Hội Phụ nữ trong thực thi, giải quyết các chính sách về giải phóng mặt bằng của tỉnh tại địa bàn Thành phố Phủ Lý, góp phần thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Hội Phụ nữ và chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo tinh thần Nghị định 56 của Thủ tướng Chính phủ quy định và phòng ngừa tham nhũng tại địa phương.

Các hoạt động của sáng kiến được xây dựng sát với thực tiễn, có tính sáng tạo và khả thi cao, tập trung vào một số giải pháp như: Khảo sát thực trạng tình hình thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng tại 3 xã ( Liêm Tuyền, Liêm Tiết, Tiên Tân) - Thành phố Phủ Lý; Thảo luận nhóm, sinh hoạt chuyên đề tại các chi, tổ phụ nữ để tuyên truyền và nắm bắt những khó khăn, nhu cầu, đề xuất của 600 hội viên, phụ nữ tại các địa bàn trọng điểm thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng của Thành phố; Tổ chức tập huấn các kỹ năng về công tác dân vận chính quyền, kỹ năng giải quyết các vụ việc, tình huống xảy ra tại địa phương có liên quan đến quản lý đất đai cho 300 cán bộ chính quyền và ngành chức năng tại địa phương; Tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách về các chính sách giải phóng mặt bằng và quản ly đất đai với 600 hộ gia đình phụ nữ thuộc địa bàn có đất thu hồi; Hội thảo đánh giá, nhân rộng sáng kiến vào những năm tiếp theo...

Sáng kiến đã được ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao về tính sáng tạo, tính thực tiễn và khẳng định năng lực tổ chức, thực hiện của Hội LHPN tỉnh Hà Nam. Đây là những giải pháp hữu hiệu, giúp cho Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Sáng kiến đã được Ban tổ chức lựa chọn và hỗ trợ ngân sách để triển khai thực hiện tại địa phương với số tiền gần 300 triệu đồng.

Hà Thị Minh Tâm, Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video