Hội LHPN tỉnh Hà Nam: 90 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

01/06/2020
Sáng ngày 28/5/2020, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, Hội LHPN các cấp và các đơn vị, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
Tại hội nghị đã có 90 tập thể, cá nhân (21 tập thể, 69 cá nhân) được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Hội LHPN tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015-2020 đánh giá, 5 năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được các cấp Hội cụ thể hoá bằng các phong trào phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Trong triển khai các phong trào, Hội LHPN tỉnh Hà Nam coi trọng chỉ đạo điểm, xác định nhiệm vụ ưu tiên, hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của hội viên, phụ nữ, có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức từng bước đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, thu hút chị em phụ nữ hưởng ứng thi đua, góp phần thực hiện các phong trào thi đua chung và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số kết quả nổi bật: hàng trăm nghìn lượt phụ nữ được tham gia học tập các chuyên đề tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội dung liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, về 4 phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; gần 5.000 phụ nữ tham gia các lớp đào tạo sơ cấp nghề, hàng nghìn phụ nữ được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; hỗ trợ thành lập mới 11 HTX, 10 THT;  thực hiện tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách - xã hội, hiện có 19.802 chị được vay vốn với dư nợ 694,554 tỷ đồng, trở thành đối tác tin cậy của Ngân hàng Chính sách - Xã hội (dư nợ chiếm trên 50% tổng dư nợ trong khối đoàn thể); có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động tín dụng vi mô, đã có 509 chị vay vốn tài chính vi mô với dư nợ 2,507 tỷ đồng; vận tiết kiệm được 8.951.803.000 đ và 4.223 kg gạo hỗ trợ cho hội viên khó khăn vay không lấy lãi; hỗ trợ xây mới 90 nhà, sửa chữa 01 mái ấm tình thương với số trị giá tiền là 4.115 triệu đồng; giúp 4.311 hội viên, phụ nữ có nghề, việc làm, 4.740 hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh; kết nối tiêu thụ sản phẩm cho 358 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ 700 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Trung bình hàng năm có 352 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ thoát nghèo.

Các cấp Hội đã xây dựng được 134  CLB xây dựng gia đình hạnh phúc”, CLB phụ nữ với pháp luật”, CLB nuôi dạy con tốt”, CLB người mẹ mẫu mực bàn tay yêu thương của cha”, CLB 1000 ngày đầu đời của trẻ”, CLB “an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, 21 mô hình nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình được thành lập và duy trì trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 26.280 hộ gia đình xây dựng công trình vệ sinh, 38.695 hộ gia đình sử dụng nước sạch; vận động “phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về môi trường và hướng dẫn ủ phân từ rác hữu cơ cho cho hội viên, phụ nữ, trao tặng gần 2.000 xô nhựa, 4.500 làn nhựa, 650 thùng nhựa cho hội viên các xã, thị trấn; đảm nhận 243 con đường/đoạn đường hoa, tuyến phố do Hội Phụ nữ tự quản; trồng mới trên 375.000 m2 đường hoa, duy trì và phát triển mới 742 mô hình phân loại và ủ phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ, trên 5000 hố xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, gần 600 tổ thu gom rác thải theo địa bàn thôn, xóm; thành lập và duy trì 323 mô hình “chi hội phụ nữ thu gom phế liệu tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo”; 178 “chi hội phụ nữ tiết kiệm mua bảo hểm y tế vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; mô hình kinh tế sản xuất nông sản an toàn, cánh đồng mẫu lớn, lúa thương phẩm; vận động gần 100 nghìn người tham gia BHYT tự nguyện góp phần thực hiện tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới về tỷ lệ người dân tham gia BHYT; thu hút 157.049 hội viên tham gia sinh hoạt Hội (đạt tỷ lệ 78,9%).

Thông qua phong trào thi đua đã phát hiện, biểu dương 1.835 điển hình trên các lĩnh vực, trong đó 259 tập thể và 217 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội được các cấp Hội và các cấp, các ngành khen thưởng.

Tại hội nghị đã có 90 tập thể, cá nhân (21 tập thể, 69 cá nhân) được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

Hội LHPN Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video