Hội LHPN tỉnh Hà Nam: Hơn 100 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo biên giới Cao Bằng

02/06/2022
Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức đoàn công tác đi thăm, tặng quà, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.
Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam (thứ 2 từ phải sang) trao quà hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo xã Cách Linh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021- 2025” đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ Hội các cấp, hội viên, phụ nữ và người dân, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp… Kết quả năm 2021, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã huy động được hơn 200 triệu đồng hỗ trợ cho phụ nữ nghèo xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng thông qua mô hình sinh kế (nuôi trâu sinh sản), tặng gạo,... Đồng thời, tính đến hết tháng 4/2022, đã có hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình thông qua đầu số 1406 Cổng thông tin nhân đạo quốc gia.

Với nguồn kinh phí huy động được, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã triển khai các hoạt động hỗ trợ có hiệu quả và phù hợp với nguyện vọng của hội viên, phụ nữ nghèo thông qua những mô hình thiết thực giúp chị em phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh tới thăm mô hình sinh kế hỗ trợ trâu giống năm 2021

 

Trong chuyến công tác này, Đoàn đã trao những phần quà thiết thực tới phụ nữ, trẻ em nghèo vùng biên giới xã Cách Linh gồm: hỗ trợ mô hình sinh kế (tặng lợn giống) cho 17 hộ hội viên, phụ nữ nghèo; trao tặng 50 thùng sữa dinh dưỡng ngũ cốc, 05 chiếc xe đạp và 35 suất quà (1.050 quyển vở, 420 chiếc bút) cho trẻ em mầm non, tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cách Linh với tổng trị giá gần 110 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ của chuyến công tác, đoàn đã đến thăm mô hình sinh kế hỗ trợ trâu giống của Hội LHPN tỉnh Hà Nam dành cho phụ nữ nghèo xã Cách Linh trong năm 2021. Sau 01 năm được nuôi dưỡng, mô hình sinh kế trên đã phát huy những kết quả bước đầu, giúp cuộc sống hội viên phụ nữ nơi đây bớt khó khăn hơn. Chị Lục Thị Hiếu, một trong 05 hội viên phụ nữ nghèo xã Cách Linh được hỗ trợ trâu giống năm 2021 phấn khởi khi gia đình chị đã có thành quả sau 01 năm, trâu hỗ trợ đã sinh sản ra nghé: “Nhờ có sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Hà Nam, tôi luôn cố gắng chăm sóc trâu thật tốt để có trâu sức lao động, sinh sản. Cuộc sống của gia đình tôi cũng đỡ vất vả hơn”.

Thành quả sau 1 năm, trâu hỗ trợ đã sinh sản ra nghé

Từ nguồn hỗ trợ thiết thực trên, Hội LHPN tỉnh Hà Nam mong muốn góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, cũng như huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng nhằm chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em ở các xã biên giới, giúp họ có thêm động lực để tích cực học tập, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video