Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phụ nữ Hà Nam tham gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

08/06/2022
Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh Hà Nam là một trong những tổ chức có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng NTM, cùng với các cấp, các ngành đã góp phần đưa tỉnh Hà Nam phát triển theo hướng bền vững.
Hội viên, phụ nữ Hà Nam trồng con đường hoa làm đẹp cảnh quan

 Những con số nổi bật được kể đến như: Khai thác hiệu quả hơn 858 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ vay sản xuất kinh doanh; tổ chức hơn 600 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, gần 1 nghìn buổi tập huấn truyền thông kiến thức kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho hàng trăm nghìn lượt hội viên phụ nữ tham gia; ra mắt điểm và nhân rộng 30 Câu lạc bộ “Giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt, giáo dục vị thành niên”; duy trì 613 địa chỉ tin cậy; tổ chức hơn 200 buổi hướng dẫn phân loại xử lý rác thải tại nguồn, quy trình ủ phân hữu cơ từ rác cho 13.621 hội viên tham gia; đảm nhận 179 con đường/ đoạn đường hoa tuyến phố do hội phụ nữ tự quản; trồng chăm sóc trên 385 nghìn m2 đường hoa; duy trì 532 tổ thu gom rác thải tại các xã thị trấn; xây dựng hàng trăm mô hình “Chi Hội 5 không, 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Chi hội mẫu thực hiện 3 sạch”, “Chi hội thực hiện phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình, mô hình “ đi chợ dùng làn/túi thân thiện môi trường thay túi nilon”, CLB phụ nữ bảo vệ môi trường, CLB “Hạn chế sử dụng túi nilon”, CLB "đi bộ 100 ngàn bước" gắn với bảo vệ môi trường; “chi hội hạn chế  sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần”, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, đường không rác”, mô hình ủ phân hữu cơ bằng thùng Compost, mô hình "Ngôi nhà vì bạn vì tôi" “Thu gom phế liệu - Bảo vệ môi trường”, THT “Phụ nữ liên kết thu gom rác thải”, mô hình “Tuyên truyền, hướng dẫn thực hành phân loại rác thải tại nguồn”; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho gần 9000 phụ nữ; hỗ trợ 2.730  phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; duy trì và thành lập mới 96 mô hình kinh tế, 14 THT, 22 HTX; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 89 mái ấm tình thương, tặng 07 bò vàng sinh sản với tổng số tiền hỗ trợ gần 3 tỷ 144 triệu đồng; quyên góp ủng hộ các cháu mồ côi, phụ nữ bị mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền 856 triệu đồng; tặng trên 5000 suất quà, 150 xe đạp cho các cháu thiếu niên nhi đồng, các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Trung thu, khai giảng năm học mới với số tiền gần 2 tỷ đồng; giúp đỡ gần 4 nghìn hộ gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo Phụ nữ Hà Nam tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025

Tại buổi hội thảo chuyên đề “ Phụ nữ Hà Nam tham gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 do Hội LHPN tỉnh Hà Nam vừa tổ chức đầu tháng 6 này, Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đã ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII,  Nghị quyết  Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, nhất là những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới’’; tập trung đổi mới công tác truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú sinh động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của phụ nữ trong việc tham gia bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; vận động khuyến khích, hỗ trợ hội viên phụ nữ trong học tập, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tăng năng suất lao động, chủ động liên danh, liên kết hợp tác trong tiêu thụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường; quan tâm đào tạo nghề, hướng nghiệp tư vấn việc làm cho hội viên; tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ cô đơn không nơi nương tựa; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách và chương trình, dự án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới và chất lượng cuộc sống người dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết hiệu quả kịp thời. Các cấp Hội cần tổ chức các đoàn đi thăm và học tập các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu của các địa phương, tỉnh bạn, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới mang bản sắc riêng của tỉnh Hà Nam.

VP Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video