Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức tọa đàm “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy con trong gia đình, phòng ngừa bỏ học và vi phạm pháp luật”

15/08/2011
Hà Nam là một trong 14 tỉnh điểm được lựa chọn triển khai thực hiện Đề án: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” bước 1, năm 2010 - 2012. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW hội LHPN Việt Nam về hướng dẫn các tỉnh điểm thực hiện Đề án, trong 02 ngày 27/7 và 5/8/2011, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức 02 buổi toạ đàm với chủ đề “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy con trong gia đình phòng ngừa bỏ học và vi phạm pháp luật” tại xã Lam Hạ và xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý (2 xã điểm thực hiện Đề án).

Tới dự buổi tọa đàm có các đ/c lãnh đạo, chuyên viên Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hà Nam; lãnh đạo UBND, Ban Dân vận, Hội LHPN thành phố Phủ Lý; các đ/c đại diện Đảng Uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân, các Ban, ngành, đoàn thể xã Lam Hạ và Liêm Chung; Chủ tịch Hội LHPN 12 xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý và hơn 50 gia đình tiêu biểu nuôi, dạy con tốt.

Buổi tọa đàm xoay quanh việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, giáo dục con, tìm hiểu một số kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con như: tìm hiểu nguyên nhân học sinh bỏ học, giải pháp để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; nguyên nhân trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật và những biện pháp để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật tuổi vị thành niên tại địa phương; kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con và giúp các con thành công trong cuộc sống...

Đặc biệt, tại buổi toạ đàm ở xã Liêm Chung các vị đại biểu đã được nghe những băn khoăn, trăn trở của các cháu trong độ tuổi vị thành niên. Vấn đề mà các cháu băn khoăn cũng chính là vấn đề thường gặp ở trong các gia đình hiện nay đó là: trong gia đình nhiều khi bố mẹ không hiểu con cái, trước những hành động của trẻ không suy xét rõ ràng mà luôn cho rằng trẻ sai... Hơn nữa, thời gian bố mẹ giành để tâm sự với con như 2 người bạn không có nên việc chia sẻ giữa bố mẹ và con cái rất hạn chế. Vì thế, con không hiểu bố mẹ và bố mẹ không hiểu con dẫn đến con cái buồn chán, giữ khoảng cách với bố mẹ... Ngoài xã hội hiện nay lại có rất nhiều luồng tư tưởng xấu; tệ nạn xã hội đã len vào học đường làm cho nhiều bạn vị thành niên bị sa ngã, mắc vào tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Để tránh tình trạng đó, các em mong muốn rằng các bậc làm cha mẹ và các thầy cô giáo cần có sự cảm thông và gần gũi, chia sẻ hơn nữa...

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí sôi nổi thu hút được sự chú ý của người tham gia, qua đó, giúp các bậc làm cha mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, tâm lý và kỹ năng dạy con ở lứa tuổi vị thành niên; đăc biệt là hạn chế tình trạng trẻ em trong độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” . Đồng thời, giúp các bậc làm cha mẹ hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nuôi, dạy, quản lí, giáo dục con, định hướng phát triển nhân cách của con.

Ban Gia đình – Xã hội, Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video