Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổng kết mô hình lúa chất lượng

07/10/2009
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tham quan đầu bờ và tổng kết đánh giá mô hình lúa chất lượng (lúa bắc thơm) tại 2 xã Liêm Tiết(Thanh Liêm), An Ninh(Bình Lục). Tham dự có hơn 100 đại biểu gồm lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng nông nghiệp huyện Bình Lục, huyện Thanh Liêm và nhân dân 2 xã.

Sau khi tham quan tại mô hình, các đại biểu dự hội nghị đã đánh giá cao hiệu quả của mô hình.

Thông qua mô hình đã góp phần vào việc chuyển biến nhận thức cho chị em phụ nữ từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung cây trồng có giá trị cao (giá trị kinh tế của lúa bắc thơm cao hơn lúa tẻ thường từ 1,5-1,7 lần).

 Năm 2009 Hội LHPN tỉnh Hà Nam được TW Hội LHPN Việt Nam và Trung tâm khuyến nông quốc gia chỉ đạo nhân diện mô hình trình diễn về chuyển giao KHKT mới về sản xuất lúa chất lượng. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo chọn 2 huyện Bình Lục và Thanh Liêm (mỗi đơn vị 1 xã) để triển khai thực hiện dự án. Xã An Ninh và Liêm Tiết được chọn là nơi trình diễn mô hình với diện tích là 20 ha và 200 hộ tham gia.

Từ mô hình, chị em cũng rút ra được kinh nghiệm trong quá trình gieo trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để sản xuất đạt hiệu quả cao. Đồng thời, khẳng định việc tuyên truyền vận động phụ nữ nông thôn chủ động, tích cực áp dụng KHKT mới vào sản xuất nhằm từng bước chuyển biến tập quán canh tác không hiệu quả, góp phần tăng thu nhập phát triển kinh tế hộ bền vững theo hướng đảm bảo vệ sinh môi trường và sản xuất nông sản sạch là hoạt động phối hợp rất hiệu quả giữa Hội LHPN Việt Nam và Trung tâm khuyến nông quốc gia.

Thái Bắc - Hội LHPN Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video