Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh chung tay phòng chống dịch Covid-19

06/10/2021
Thực hiện chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương của Hội LHPN Việt Nam, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực.
Điểm phát quà tiếp sức cho công dân về quê của Hội LHPN tỉnh

Tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Hội Doanh nhân nữ tỉnh đã trao tặng biểu trưng 50 triệu đồng thực hiện chương trình triệu phần quà yêu thương hướng về miền Nam do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

 Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh và Hội Doanh nhân nữ Hà Tĩnh trao tặng biểu trưng 50 triệu đồng cho lãnh đạo TW Hội

Khi các công dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về Hà Tĩnh, Hội LHPN tỉnh đã tặng 10 thùng nước sát khuẩn và đồ ăn nhẹ cho các thai phụ xuống tại sân bay Vinh; tặng quà là các túi đồ sơ sinh cho 65 thai phụ thực hiện cách ly tại ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh và 28 thai phụ cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh nhằm động viên chị em thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch đồng thời tự chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân và thai nhi. Hội cũng sẽ đồng hành với lực lượng chức năng tại các điểm cách ly để tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ chị em yên tâm vượt cạn đảm bảo mẹ tròn, con vuông. Tổng trị giá các suất quà gần 40 triệu đồng.

Ngày 4/10, gần 2.000 người dân ở các tỉnh phía Nam đi xe máy về qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để tiếp sức đường về quê cho các công dân, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 750 túi nhu yếu phẩm (gồm nước suối, sữa, bánh mì và khẩu trang) tại chốt Kỳ Nam thị xã Anh, trong đó Hội LHPN tỉnh tặng 250 suẩt.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao quà cho các lực lượng chức năng tại các điểm cách ly của các thai phụ

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thực hiện tốt việc rà soát người đi, đến từ vùng dịch trở về, tình nguyện tham gia tại các điểm chốt, điểm trực kiểm soát dịch và các khu cách ly Covid-19.

Những hoạt động trên đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia vào công tác phòng, chống dịch covid-19, đặc biệt là hỗ trợ người dân, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

 

Thúy Hằng.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video