Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, Yên Bái sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm

14/07/2022
Hội LHPN tỉnh Hậu Giang và Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm.
Trao thẻ hội viên mới kết nạp tại huyện Phụng Hiệp

- Hậu Giang:

6 tháng đầu năm, Hội LHPN các cấp tỉnh Hậu Giang đã vận động được trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ khó khăn, chăm lo, trẻ em mồ côi, đặc biệt là trẻ em mồ coi do ảnh hưởng dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tranh thủ nguồn lực vận động xã hội hóa, phối hợp với các ngành, Hội LHPN đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực: Chương trình “Tết yêu thương cho trẻ em mồ côi và phụ nữ di cư hồi hương” gắn với Chương trình“Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi do dịch covid - 19 và những nguyên nhân khác tại 8/8 đơn vị huyện, thị, thành trong tỉnh, tặng 1.025 phần quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao 71 suất học bổng, nhận đỡ đầu 45 trẻ mồ côi, trong đó có 13 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp, sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và bàn giao 20 mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, tổng trị giá trên 7,7 tỷ đồng.

Trao vốn khởi nghiệp cho hội viên tại Phương Phú (huyện Phụng Hiệp)

Duy trì và nhân rộng mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ hùn vốn; vận động phụ nữ đoàn kết giúp nhau làm kinh tế; thực tiết kiệm theo gương Bác qua mô hình “Phụ nữ làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “nuôi heo đất,...tổng vốn huy động được trên 16 tỷ đồng giúp cho trên 9000 hội viên, phụ nữ vay giải quyết khó khăn, phát triển kinh tế; vận động giúp nhau 3.937 lượt ngày công lao động, 80.449 cây, con giống các loại, 3.800 kg gạo, giúp cho 6.500 hội viên phụ nữ.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã thu hút, kết nạp được 1.353 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 137.250 hội viên, 100% cơ sở có tỷ lệ tập hợp hội viên đạt trên 50%/tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

- Yên Bái:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Các cấp Hội LHPN đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tới 57.177 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; duy trì có hiệu quả 519 tổ/nhóm/câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và 469 tổ/nhóm/câu lạc bộ thể dục thể thao; 100% cơ sở Hội thực hiện 337 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thành lập mới 55 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã, 3 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; tổ chức 95 cuộc tuyên truyền cho 4.363 phụ nữ nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng nguồn vốn dư nợ đến hết tháng 5/2022 là trên 1.488 tỷ đồng cho 28.252 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế…

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, các cấp Hội LHPN tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh; tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền hội viên, phụ nữ và nhân dân tiêm nhắc lại vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", “Mẹ đỡ đầu”, "Đồng hành phụ nữ biên cương"...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm trao thưởng các đội đạt giải A

Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh sẽ tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”; chỉ đạo các cấp Hội triển khai có hiệu quả Đề án 939, 938 và đề án 1893 “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 – 2025”.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức trao 2 giải A, 4 giải B cho các đơn vị tham gia Hội thi dân vũ trực tuyến “Vũ điệu khỏe, đẹp” Yên Bái năm 2022.

Khánh Ngọc; Thanh Khiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video