Hội LHPN tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên gia đình có 3 người tử vong do cháy nhà

17/03/2020
Sau khi nhận được thông tin 3 người trong một gia đình ở huyện Khoái Châu tử vong do cháy nhà, hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã xuống thăm và động viên gia đình.
Bà Quách Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên thăm, động viên gia đình

Liên quan đến vụ hỏa hoạn ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương (Khoái Châu, Hưng Yên) khiến 3 người tử vong, sáng 17/3, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đoàn xuống hỏi thăm, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Đại diện gia đình nén nỗi đau, bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của hội phụ nữ tỉnh.

"Bà Chiến là một công dân tốt, sống chan hòa với hàng xóm, thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào của Hội Phụ nữ trên địa bàn. Đây là sự việc đáng tiếc, Hội LHPN tỉnh rất đau lòng, kể từ hôm nay, Hội sẽ mãi mãi mất đi 1 thành viên ưu tú".

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, bà Quách Thị Hương.

Trước đó, vào khoảng 23h55, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu hộ nạn nhân mắc kẹt. Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn.  

Vụ cháy khiến 3 người tử vong, gồm: ông Vương Gia Mười và bà Đào Thị Chiến (vợ ông Mười cùng 53 tuổi), Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi, con trai ông M.). Cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh (8 tuổi, cháu ngoại ông Mười) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video