Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trao 100 phần quà yêu thương cho trẻ em mồ côi nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

18/01/2022
Thiết thực hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên phối hợp với Chương trình Nhịp nối yêu thương tổ chức thăm, tặng quà cho 100 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá quà, tiền mặt là 55 triệu đồng.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Doãn Thị Nguyệt (hàng sau, thứ 5 từ phải sang); đồng chí Lương Công Chanh (thứ 3 từ phải sang) cùng đại diện Chương trình Nhịp nối yêu thương thăm và tặng quà trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố Hưng Yên

Tại thành phố Hưng Yên, bà Doãn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng ông Lương Công Chanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên, đại diện Chương trình Nhịp nối yêu thương đã tới thăm, tặng quà 8 trẻ em mồ côi. Trong đó có gia đình em Đào Khắc Trung - sinh năm 2004 và Đào Khắc Kiên - sinh năm 2010 thuộc thôn 2, xã Quảng Châu, cả 2 anh em đều bị thiểu năng trí tuệ, bố mất từ năm 2014, ba mẹ con ở cùng bà nội cũng đã già yếu trong căn nhà cấp 4, kinh tế khó khăn, thu nhập chỉ chông chờ vào mấy sào ruộng và tiền đi làm thuê phụ xây của mẹ.

Tại huyện Kim Động, đại diện hai đơn vị đã tới thăm, tặng quà 10 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gia đình 2 anh em cháu Đỗ Tuấn Vinh và Đỗ Thảo Vân thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa. Gia đình hai cháu Vinh, Thảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất do tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi, hiện tại các cháu ở cùng bà họ bị tàn tật, không có chồng con.

Bà Lê Thị Hiền-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện Chương trình Nhịp nối yêu thương thăm và tặng quà trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kim Động

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo địa phương và đại diện Chương trình Nhịp nối yêu thương đã chia sẻ những khó khăn, mất mát mà gia đình và bản thân các em phải trải qua; động viên các em nỗ lực vươn lên hoàn cảnh để trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho đất nước; Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với Hội LHPN cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện để các em được học tập và phát triển toàn diện.

Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng gửi gắm trong đó là triệu tấm lòng của cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm gửi đến những trẻ em mồ côi kém may mắn với mong muốn được san sẻ bớt những khó khăn, thiếu thốn cùng các em, khích lệ các em và gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19, đón Tết cổ truyền ấm áp.

Hoàng Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video