Hội LHPN tỉnh Hưng Yên với hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

21/06/2007
6 tháng đầu năm 2007, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát kinh tế gia đình

Theo đánh giá, hoạt động đã phát triển sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, chị em tự nguyện giúp nhau ngày công, giống, vốn để sản xuất, kinh doanh. Trong 6 tháng, có 7.025 chị giúp cho 14.931 chị với tổng trị giá tiền trên 10 tỷ đồng, trong đó tiền vốn là 3,4 tỷ đồng; con giống trị giá gần 2,5 tỷ đồng; vật t­ư phân bón trị giá 1,8 tỷ đồng… và hơn 2500 ngày công lao động.

Bên cạnh đó, hoạt động giúp phụ nữ nghèo cũng được Hội LHPN Hưng Yên quan tâm sâu sát. Ban Th­ường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiến hành rà soát, phân loại đối t­ượng, xây dựng kế hoạch giúp đỡ trong nhiệm kỳ, và từng năm. Kết quả giúp đ­ược 9.815 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, có 235 hộ nghèo do PN làm chủ hộ đ­ợc giúp thoát nghèo.

Cùng với hoạt động giúp nhau làm kinh tế, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ triển khai thực hiện đề án "Chuyển giao Khoa học kỹ thuật mới cho phụ nữ" ở 45 cơ sở Hội trong toàn tỉnh. Đến nay, các cấp Hội đã tổ chức đ­­ược 33 lớp tập huấn kiến thức cho 2.970 ng­­ười; các cơ sở Hội phối hợp với ngành chức năng tổ chức 486 lớp CGKHKT cho 47.310 chị; tổ chức 6 Hội nghị đầu bờ cho 233 chị.

Ngoài ra, để giúp hội viên phụ nữ có vốn sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội đã tích cực tín chấp với Ngân hàng cho hội viên phụ nữ vay vốn. 6 tháng đầu năm, giải ngân số vốn hơn 24,3 tỷ đồng cho 1.357 chị vay, vốn quay vòng là 38,9 tỷ đồng cho 7.262 chị vay. Đ­ưa số d­ư vốn Hội phụ nữ quản lý đến nay là 204,2 tỷ đồng cho 39.871 chị vay./.

Đỗ Thị Thuỷ
Văn phòng Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video